14/04/2016 20:19 GMT+7

Xe tải “chế” thùng hai ngăn tuồn thuốc lá lậu về Sài Gòn

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Thuốc lá lậu chuyển từ Long An về TP.HCM được cất giấu vào ngăn “bí mật” bên trong thùng xe tải nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Chiếc xe tải chở thuốc lá lậu bị cảnh sát bắt quả tang - Ảnh: Thái Bảo
Chiếc xe tải chở thuốc lá lậu bị cảnh sát bắt quả tang - Ảnh: Thái Bảo

Ngày 14-4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ 4 người, một xe tải cùng 10.000 bao thuốc lá lậu để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14-4 Phạm Tấn Đạt (33 tuổi, quê Long An) lái xe tải chở Lê Văn Tám (38 tuổi), Lê Thanh Tùng (34 tuổi) đến trước cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung tại hẻm thuộc đường 41 (P.16, Q.8) để giao hàng.

Do theo dõi từ trước, các trinh sát đội 6 (PC46) liền ập vào bắt quả tang, kiểm đếm trên xe tải có 7.000 bao thuốc lá lậu.

Kiểm tra tại tiệm tạp hóa của bà Dung, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3.000 bao thuốc lá lậu các loại.

Bước đầu Tùng khai nhận mua thuốc lá từ Long An rồi chở bằng xe tải lên TP.HCM bán cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời. Tùng thuê Đạt vận chuyển lên TP.HCM với số tiền công là 200.000 đồng/chuyến.

Còn Tám được trả 300.000 đồng/chuyến với vai trò cảnh giới, áp tải. Để đối phó với lực lượng chức năng, thùng xe tải được thiết kế thêm một ngăn “bí mật” để cất giấu thuốc lá lậu.

Hiện PC46 đang tạm giữ Tùng, Đạt, Tám cùng bà Dung để điều tra.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thuốc lá lậu Long An