
Nhà vườn phơi cà phê nhân - Ảnh: N.TRÍ
Tại thị trường trong nước, giá cà phê trưa 18-3 được ghi nhận tăng theo đà tăng thế giới, dao động 132.000-134.200 đồng/kg. Mức này tăng nhẹ 700-1.200 đồng/kg so với giá phổ biến ngày trước đó.
Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng... có mức phổ biến 132.500-134.200 đồng/kg. Trong khi tại Bình Phước, Đồng Nai, giá nông sản này được ghi nhận ở mức thấp hơn, phổ biến 132.000-133.000 đồng/kg.
Tương tự ở thị trường thế giới, giá cà phê trên cả 2 sàn London và New York được ghi nhận tăng.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch rạng sáng 18-3, trên sàn London giá cà phê Robusta tăng mạnh nhất 77 USD/tấn.
Cụ thể kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 tăng 77 USD/tấn, lên 5.474 USD; kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 tăng 74 USD, lên 5.451 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 9-2025 tăng 69 USD/tấn, lên 5.387 USD.
Trên sàn New York (Mỹ), giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh mẽ, từ 1,58%-1,64%. Kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025, giá cà phê Arabica tăng 140 USD/tấn, lên 8.450 USD.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 18-3, đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho biết giá cà phê khả năng giữ ổn định ở mức cao trong tương lai gần. Nhưng qua quý 2 và 3-2025 giá có thể biến động vì một số quốc gia vào vụ, đặc biệt là Brazil.
Ngoài ra hoạt động đầu cơ, tình hình chiến tranh thương mại giữa các quốc gia lớn... nếu thay đổi cũng sẽ tác động đến giá mặt hàng này. Do đó doanh nghiệp nên thận trọng khi quyết định ôm hàng.
"Với giá trên 100.000 đồng/kg, nông dân đã thu được lợi nhuận rất cao khi bán ra. Nhưng với doanh nghiệp, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận lớn. Nhưng cũng có doanh nghiệp thua lỗ nặng", vị này nhận định.
Như vậy từ đầu năm đến nay, sau các đợt tăng quá, giá cà phê trong nước gần đây thường xuyên giữ ở mức trên 130.000 đồng/kg. Có thời điểm giá lập đỉnh trong lịch sử với hơn 135.000 đồng/kg.
Xuất khẩu cà phê năm 2024 đạt 1,3 triệu tấn với giá trị đạt 5,62 tỉ USD, giảm 17,1% về khối lượng nhưng tăng 32,5% về giá trị. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu sản lượng tốt, giá ổn định ở mức cao, giá trị xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong năm nay có thể đạt 6,5-7 tỉ USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận