22/08/2021 19:38 GMT+7

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN
LÊ PHAN - CHÂU TUẤN

TTO - Chiều tối 22-8, trước thời điểm TP.HCM siết chặt việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp chống dịch, từ người dân đến chính quyền đều hối hả.

Lực lượng chốt chặn vất vả trong cơn mưa chiều tối 22-8 - Video: LÊ PHAN

Ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân (quận 1), một số chốt kiểm soát trước đây có người kiểm tra nay đã khóa cứng để hạn chế người dân đi lại.

Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, đường Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), gần 18h nhưng vẫn có đông người dân chạy xe ngoài đường, hối hả với lỉnh kỉnh đồ đạc, thức ăn mua chuẩn bị cho 2 tuần siết chặt chống dịch của thành phố.

Trên một số tuyến đường, lực lượng công an, xe chỉ huy phường chở quân đội về các phường càng làm không khí thêm hối hả, tất bật.

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 2.

Ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng làm chốt cứng hạn chế người dân đi lại - Ảnh: LÊ PHAN

Tại chốt kiểm soát trên đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận), sau 18h vẫn còn nhiều người dân đi lại bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra lý do ra đường.

Bắt đầu từ 0h sáng 23-8, người dân TP.HCM phải đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố, ấp cách ly với khu phố, ấp...

Lần này, ngoài lực lượng quân y tham gia chuyên môn y tế, góp sức cho điều trị, quân đội sẽ tham gia vào gói an sinh cung cấp thực phẩm đến từng nhà, tổ chức tuần tra, tuyên truyền đến từng ngõ ngách...

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 3.

Lực lượng quân đội di chuyển trên đường Phan Đăng Lưu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 4.

Đường Trần Cao Vân chốt cứng chiều 22-8 - Ảnh: LÊ PHAN

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 5.

Người dân hối hả về nhà lúc 18h - Ảnh: LÊ PHAN

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 6.

Người dân chở đồ hối hả trong chiều 22-8 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 7.

Lực lượng cảnh sát cơ động di chuyển trên đường Nơ Trang Long - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 8.

Lỉnh kỉnh đồ đạc dù đã qua 18h - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 9.

Nhiều người dân về nhà sau 18h bị cơ quan chức năng kiểm tra giấy tờ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 10.

Ngã tư Phú Nhuận sau 18h - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ghi nhận trước 0h ngày 23-8 - Ảnh 11.

Một người dân ôm theo bọc đồ ăn vừa xin được đi về nhà chiều 22-8 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bộ Tư lệnh TPHCM đã triển khai 310 tổ công tác gồm các lực lượng Quân khu 7 tăng cường để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ thay dân trong thời gian tới. Lực lượng sẽ bố trí tại 12 chốt chính trên địa bàn TP.HCM và 251 chốt trọng điểm của TP Thủ Đức và 21 quận huyện. 23h tối 22-8, các phường xã đã đồng loạt làm lễ xuất quân.

Theo Bộ Tư lệnh TP, đơn vị có hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chống dịch trên mọi mặt trận, thời gian qua có nhiều cán bộ chiến sĩ mắc COVID-19 nhưng ngay khi khỏi bệnh đã quay trở lại tuyến đầu làm nhiệm vụ.

Các quận huyện TP.HCM bắt đầu tiếp nhận lực lượng hỗ trợ từ quân đội Các quận huyện TP.HCM bắt đầu tiếp nhận lực lượng hỗ trợ từ quân đội

TTO - Từ trưa đến chiều 22-8, các quận huyện tại TP.HCM bắt đầu tiếp nhận lực lượng hỗ trợ từ quân đội về phân bổ cho các phường, chuẩn bị đợt tăng cường thực hiện chỉ thị 16 từ 0h ngày 23-8.

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên