09/01/2020 15:29 GMT+7

Ghen tuông đâm chết vợ, lãnh án chung thân

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Sáng 9-1, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mức án chung thân về tội giết người. Vì ghen tuông, Hoàng đã gây ra cái chết cho vợ mình.

Ghen tuông đâm chết vợ, lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hoàng và chị Lê Thục Nghị là vợ chồng đã hơn 20 năm, có 2 con chung và ở tại 1 phòng trọ thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Bản thân chị Nghị bị khuyết tật từ nhỏ.  

Vào Tết Nguyên đán năm 2019, do nghi ngờ chị Nghị ngoại tình nên vợ chồng Hoàng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến cuối tháng 3-2019, Hoàng giận vợ nên đến nhà họ hàng ở nhờ.

Khoảng 10h ngày 4-4-2019, Hoàng đi xe ôm về phòng trọ, lúc này chị Nghị cũng đang ở trong phòng. Hoàng đòi ly dị với chị Nghị, dẫn đến hai bên cãi nhau.

Lúc này, chị Nghị vừa rửa ly chén vừa tranh cãi với Hoàng về việc ra tòa ly hôn, đồng thời đe dọa sẽ đâm Hoàng. Nghe vậy, Hoàng lấy con dao trên kệ, đâm liên tục 6 nhát vào vùng lưng của chị Nghị.

Bị đâm, chị Nghị tri hô và giằng co với Hoàng làm dao cứa vào vùng mặt, cổ chị Nghị. Sau đó, chị Nghị ngã ra sàn nhà, tử vong tại chỗ.

Sau khi đâm vợ, Hoàng lấy con dao tự đâm vào ngực của mình, nhưng do cán dao bị cong không tự sát được. Hoàng tiếp tục lấy một con dao khác tự sát.

Lúc này, hàng xóm nghe tiếng động nên chạy đến giúp đỡ và gọi điện báo công an. Sau đó, Công an phường Bình Trị Đông A đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa Hoàng đi cấp cứu. Đến ngày 8-4-2019 thì Hoàng xuất viện.

Kết luận giám định pháp y cho thấy chị Nghị chết do suy hô hấp, tuần hoàn đa cấp do đa vết thương thấu ngực gây thủng phổi hai bên.

Về phần dân sự, ông Lê Nguyên - đại diện cho bị hại, không yêu cầu bồi thường dân sự. Hai người con chung cũng không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng.

Tại tòa, Hoàng khai nhận hành vi như cáo trạng. Lời nói sau cùng, bị cáo Hoàng bật khóc xin lỗi người thân vì đã không kiềm chế được bản thân nên mới gây ra sự việc đau lòng này. Đồng thời xin HĐXX khoan hồng để có cơ hội trở về chăm sóc các con, bù đắp lỗi lầm đã gây ra.

Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có đơn bãi nại của gia đình bị hại...nên HĐXX đã tuyên án như trên.

Khởi tố kẻ giết vợ và chém chết 4 người cùng thôn ở Thái Nguyên Khởi tố kẻ giết vợ và chém chết 4 người cùng thôn ở Thái Nguyên

TTO - Công an tỉnh Thái Nguyên xác định Hoàng Văn Chín gây ra vụ thảm sát làm 5 người chết, 1 người bị thương nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra tội giết người.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên