
Ghẹ sau khi đánh bắt - Ảnh: C.TUỆ
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 12-5, ông Lê Hữu Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho cho biết hôm qua, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) thông báo chính thức về việc công nhận tương đương đối với nghề khai thác ghẹ của Việt Nam.
Theo đó, phía Mỹ công nhận tương đương nghề đánh bắt ghẹ xanh (Porunus pelagicus) và ghẹ đỏ (Portunus haanii) bằng lưới rê hoặc lồng bẫy.
Điều này đồng nghĩa với việc ghẹ và các sản phẩm từ ghẹ của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ mà không cần có giấy chứng nhận thủy sản, sản phẩm thủy sản đạt yêu cầu xuất khẩu vào Mỹ (giấy COA).
Đây là một tin vui đối với ngành ghẹ Việt Nam, bởi 80% ghẹ nước ta xuất khẩu sang Mỹ và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ khoảng 75-80 triệu USD mỗi năm.
Trước đó tháng 8-2025, Mỹ công bố Việt Nam có 12 nhóm loài thủy sản như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, ghẹ, mực... đánh bắt từ 12 mã nghề cá (chủ yếu lưới rê, lưới kéo, lưới vây...) bị cấm xuất khẩu vào nước này từ 1-1-2026, do chưa được công nhận tương đương theo Đạo luật Bảo tồn thú biển của Mỹ (MMPA).
Đến cuối tháng 10-2025, Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ ra phán quyết tạm hoãn hiệu lực lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam của NOAA cho đến khi đơn vị này xem xét lại các quyết định về kết quả đánh giá tương đương.
Theo ông Tuấn Anh, sau phán quyết tạm hoãn nói trên, cục đã tập trung làm báo cáo bổ sung thông tin, nộp lại hồ sơ đề nghị đánh giá tương đương lại đối với nghề khai thác ghẹ cho NOAA, và nhiều lần trao đổi thêm để làm rõ các thông tin mà phía Mỹ quan tâm.
Song song với đó bộ sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ thú biển như bổ sung biểu mẫu báo cáo khai thác không chủ ý thú biển đối với tàu cá có chiều dài dưới 12m, quy định các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu khai thác không chủ ý các loài thú biển.
Đồng thời tham mưu tổ chức triển khai các giải pháp để đáp ứng yêu cầu tương đương như điều tra xác định phân bố, tỉ lệ khai thác không chủ ý các loài thú biển, xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật khai thác an toàn đối với thú biển...
"Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của bộ, địa phương và ngư dân trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nói trên, nghề khai thác ghẹ của Việt Nam đã được phía Mỹ chính thức công nhận tương đương. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành thủy sản trong việc thích ứng với các quy định mới của Mỹ" - ông Tuấn Anh chia sẻ.
Ông Tuấn Anh cho biết thời gian tới, cục sẽ tiếp tục tập trung làm báo cáo để đề nghị phía Mỹ xem xét công nhận tương đương đối với nghề khai thác cá ngừ - mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong số 11 loài thủy sản đang bị Mỹ cấm nhập từ đầu năm nay.
Ghẹ nhập ở các nước bị cấm sẽ không được xuất khẩu sang Mỹ
Ngày 12-5, Cục Thủy sản và Kiểm ngư có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin rộng rãi đến tổ chức, cá nhân biết về các sản phẩm từ ghẹ của Việt Nam không thuộc diện phải có COA khi xuất khẩu sang Mỹ.
"Tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý về việc sử dụng nguyên liệu ghẹ có nguồn gốc từ Philippines, do nước này không được Mỹ công nhận tương đương và bị cấm từ 11-6 tới.
Vì vậy sản phẩm từ ghẹ của Việt Nam có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Philippines cũng không được phép xuất khẩu sang Mỹ, trừ trường hợp ghẹ đã được Philippines cấp COA" - Cục Thủy sản và Kiểm ngư nhấn mạnh.
Cục cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân các quy định về bảo vệ thú biển, cách ghi chép thông tin khai thác không chủ ý, cứu hộ thú biển trong quá trình khai thác thủy sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận