
Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V
Chung chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm mỗi tháng
Bị cáo Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V) khai để có số tiền chi ngoại giao, bị cáo đồng ý cho các đăng kiểm viên nhận tiền. Tuy nhiên bị cáo Hải cho rằng không chủ trương cho các đăng kiểm viên nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Thực tế bị cáo có kiểm tra nhưng không phát hiện lỗi vi phạm.
"Bị cáo nghĩ khi kiểm định xong, các chủ phương tiện cho anh em" - ông Hải khai.
Theo cáo trạng, ông Hải là người đưa ra chủ trương hằng tuần các chuyền phải đưa cho Hải số tiền 10 triệu đồng, đến tháng 3-2022 thì ông Hải yêu cầu tăng số tiền lên 13 triệu đồng. Ông Hải và các đăng kiểm viên trong Trung tâm đăng kiểm 50-04V đã nhận hối lộ 6,3 tỉ đồng. Trong đó ông Hải được hưởng lợi 570 triệu đồng.
Ông Hải khai Trung tâm đăng kiểm 50-04V chung chi cho ông Trần Kỳ Hình 650 triệu đồng (từ năm 2016 đến năm 2021), Đặng Việt Hà (các cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) 390 triệu đồng.
Trong đó mỗi tháng ông Hải đưa cho ông Đặng Việt Hà 30 triệu đồng, nhưng ông Hà chỉ thừa nhận nhận của ông Hải 20 triệu/tháng. Ngoài khoản này, ông Hải cho rằng phải chi rất nhiều như chi cuối năm, gặp mặt, lễ Tết... Ông Hải cho biết ông đã nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi 570 triệu đồng.
Bị cáo Chu Đình Hiệp (Phó giám đốc Trung tâm đăng kiếm 50-04V) thừa nhận hành vi như cáo trạng. Theo cáo trạng, ông Hiệp thống nhất chủ trương của ông Hải, cùng các đăng kiểm viên ăn chia số tiền nhận hối lộ, thu lợi bất chính 570 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Trần Dũng (đăng kiểm viên) thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng. Ông Dũng là đăng kiểm viên phụ trách chuyền số 3, 4 đã truyền đạt lại cho các đăng kiểm viên trong chuyền cùng thống nhất chủ trương của ban giám đốc nhận tiền để bỏ qua lỗi trong quá trình kiểm định để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm trái pháp luật cho các phương tiện.
Ông Dũng khai ông Hải xin tiền tiếp khách. Ông Hải nói mỗi ngày cố gắng cho ông Hải xin 2 triệu đồng để tiếp khách, sau này cố gắng tăng thêm xíu nữa. Nguồn tiền thường do khách hàng, môi giới cho. Tổng cộng ông Dũng và các đăng kiểm viên trong chuyền nhận hơn 1,8 tỉ đồng.
Tương tự, bị cáo Tạ Công Nghĩa là đăng kiểm viên phụ trách chuyền số 1 đã truyền đạt lại cho các đăng kiểm viên trong chuyền cùng thống nhất chủ trương của ban giám đốc nhận tiền để bỏ qua lỗi trong quá trình kiểm định, để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm trái pháp luật cho phép phương tiện. Trong đó ông Nghĩa và các đăng kiểm viên trong chuyền số 1 đã nhận hơn 2 tỉ đồng.
Hầu hết các đăng kiểm viên đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

64 bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
"Một số lần xe bị trả về nên tự hiểu phải chung chi"
Bên cạnh các đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 50-04V bị truy tố về tội nhận hối lộ, các bị cáo thuộc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng bị truy tố về tội đưa hối lộ cho các đăng kiểm viên.
Cụ thể, bị cáo Phạm Văn Ngon là nhân viên điều độ của Công ty Tốc Độ đã có hành vi thỏa thuận đưa hối lộ cho Tạ Công Nghĩa 29 lần, với tổng số tiền 23,7 triệu đồng để được đăng kiểm nhanh, bỏ qua một số lỗi MID trong quá trình kiểm định xe của Công ty Tốc Độ.
Tại tòa, bị cáo Ngon thừa nhận hành vi phạm tội. Khi được chủ tọa hỏi rằng nếu không chung chi thì có đăng kiểm được không, bị cáo Ngon cho rằng trước đó có một số lần xe bị trả về do lỗi đèn xi nhan mờ, bể... nên bị cáo và nhiều bị cáo khác hiểu rằng đây là chi phí ngầm.
Tương tự, một số bị cáo thuộc nhóm đưa hối lộ cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó nhiều bị cáo khai nhận xe đã được sửa trong gara theo tiêu chuẩn, nhưng khi đi đăng kiểm thì hệ thống chênh lệch nên không đăng kiểm được, bị trả về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận