
Việc trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để các trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Trong ảnh: Giảng viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đang hướng dẫn sinh viên - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Với việc nâng chuẩn giảng viên và tăng cường năng lực nghiên cứu, các trường đại học Việt Nam đang từng bước hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng vào hệ thống giáo dục đại học quốc tế.
Giảng viên là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đều tăng
Theo thống kê trên hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS), tính đến thời điểm hiện tại, tổng số giảng viên trong hệ thống là 93.954 người, bao gồm giảng viên trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư.

Thống kê số lượng đội ngũ giảng viên đến thời điểm hiện tại được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 18-9
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để các trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
Nhiều trường đã ưu tiên tuyển dụng giảng viên có trình độ tiến sĩ, đồng thời cử giảng viên theo học các chương trình tiên tiến, chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới. Đây là bước đi quan trọng để nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu hội nhập và đổi mới giáo dục.
Theo ghi nhận, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tại các trường đại học ngày càng tăng. Bên cạnh đó, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý thông qua các đề án được Thủ tướng phê duyệt, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.
Tỉ lệ giảng viên có chức danh giáo sư và phó giáo sư cũng tăng dần đều hằng năm (năm 2024: 743 giáo sư, 5.629 phó giáo sư; năm 2025: 785 giáo sư, 5.908 phó giáo sư).
Điều này cho thấy các trường đã ý thức được việc nâng cao chất lượng giảng viên và thực hiện chuẩn hóa trình độ đội ngũ giảng viên theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.
Đang tiếp tục thẩm định đề án tự chủ của các trường đại học
Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quản lý hai đại học quốc gia (Hà Nội và TP.HCM) và tiếp nhận 18 đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, 16 đơn vị sự nghiệp công lập, một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị giáo dục nghề nghiệp và một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Ngày 12-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1723, phê duyệt danh sách 65 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Bộ Nội vụ chuyển biên chế sự nghiệp về bộ để quản lý theo định hướng sắp xếp tổ chức.
Bộ cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát lại đề án vị trí việc làm, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mới sau điều chỉnh.
Cùng với đó, bộ đã phê duyệt đề án tự chủ về tổ chức, tài chính và nhân sự cho ba đơn vị sự nghiệp công lập lớn: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Kinh tế TP.HCM.
Hiện bộ đang tiếp tục thẩm định các đề án tự chủ khác của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận