24/03/2020 12:40 GMT+7

Gần 8.500 người đang cách ly tập trung ở TP.HCM, các cơ sở có quá tải?

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Tính đến ngày 24-3, thống kê của Sở Y tế TP.HCM cho thấy tổng số trường hợp được đưa vào các khu cách ly tập trung của TP.HCM là 8.476 người. Liệu các khu cách ly có bị quá tải?

Gần 8.500 người đang cách ly tập trung ở TP.HCM, các cơ sở có quá tải? - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng nhận hàng từ người dân chuyển vào cho người thân cách ly ở KTX ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo số liệu mới nhất từ Sở Y tế TP.HCM, lượng người được đưa vào các khu cách ly đang nằm trong tầm kiểm soát.

Cụ thể lần lượt là có 376 người/quy mô 600 giường vào khu cách ly tại huyện Củ Chi; 72 người/200 giường tại khu cách ly huyện Nhà Bè; 56/70 giường tại khu cách ly tại Bệnh viện Q.7; 843/1.000 giường tại Trường huấn luyện Quân khu 7.

248 người/300 giường tại cơ sở Bệnh viện huyện Cần Giờ (chưa kể các khu khách sạn, resort); 6.218 người/20.000 giường tại KTX ĐH Quốc gia; 205 người/550 giường tại khu cách ly sư đoàn 317 (Hóc Môn):

Ngoài các nơi này, TP còn dự trù một số nơi cách ly tập trung ở phòng khám Bệnh viện Ung bướu (200 giường); Trường quân sự Quân khu 7 (500 giường); khu cách ly tại cơ sở Bệnh viện 175 (200 giường)…

Ngoài ra TP còn có gần 800 giường cách ly tại các cơ sở cách ly của quận, huyện.

Như vậy nhìn chung ở các khu cách ly tập trung của TP hiện vẫn còn khá nhiều chỗ trống để đón nhận người vào cách ly. Riêng ở các quận, huyện, người vào cách ly đến ngày 23-3 là 944 trường hợp, đông hơn số giường hiện có (800 giường). Nhưng vấn đề này hoàn toàn được giải quyết bởi vừa có 403 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày, chỉ còn theo dõi 541 trường hợp.

Tính đến ngày 23-3, tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở TP.HCM là 247, trong đó có 239 trường hợp có kết quả âm tính, 8 trường hợp đang đợi kết quả.

Thăm dò ý kiến

Với những trường hợp cách ly, nhà nước đã cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho sinh hoạt, vậy gia đình có cần/nên tiếp tế, theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo ra gấp quy trình cưỡng chế người không chịu cách ly bắt buộc Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo ra gấp quy trình cưỡng chế người không chịu cách ly bắt buộc

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Sở Tư pháp gấp rút tham mưu quy trình cưỡng chế cách ly bắt buộc với những người không hợp tác cách ly bắt buộc.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên