
Các chiến sĩ tình nguyện hè rạng rỡ ngày hội quân - Ảnh: LÊ HUY
Tình nguyện hè năm 2026 càng đặc biệt hơn khi có những cột mốc đáng tự hào: 30 năm Tiếp sức mùa thi, 25 năm Kỳ nghỉ hồng, 20 năm Hành quân xanh và 15 năm Gia sư Áo xanh.
Gần 400.000 chiến sĩ tham gia, phủ xanh 168 phường, xã, đặc khu

Tặng hoa tri ân Ban chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 - Ảnh: LÊ HUY
Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM Hồ Thị Ánh Tuyết cho biết chiến dịch tình nguyện hè 2026 được triển khai theo phương châm “Quân đông hơn, việc nhiều hơn, lực lớn hơn”, với nguyên tắc “3 chung - 3 liên kết”.
Chiến dịch thu hút gần 400.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia trực tiếp, hơn 535.000 lượt tham gia, có mặt tại 168 phường, xã, đặc khu; khu dân cư, trường học, khu lưu trú công nhân đến xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo và mặt trận tại 12 tỉnh, thành. Ngoài ra, có gần 130 tình nguyện viên quốc tế tham gia.
Nổi bật, 100% tuyến đường, hẻm văn minh được thực hiện theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; hơn 47km đường, hẻm được nâng cấp, bê tông hóa; hơn 110 căn nhà được xây mới, sửa chữa; 444 không gian, điểm sinh hoạt cộng đồng được cải tạo, nâng cấp; 318 lớp dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước được tổ chức.
Đặc biệt, lần đầu triển khai đội hình tình nguyện “Mùa hè số”, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số và triển khai “Bình dân học vụ số”.
Phát huy tri thức chuyên môn, công nghệ số trong tình nguyện

Khen thưởng bằng khen Trung ương Đoàn đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 - Ảnh: LÊ HUY
Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - cho rằng một điểm rất đáng ghi nhận trong mùa hè năm nay là việc đưa khoa học - công nghệ, kỹ năng số và tri thức chuyên môn vào hoạt động tình nguyện. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.
Ông Phong nói các đội hình như bình dân học vụ số, mùa hè số đã cho thấy một cách tiếp cận mới, giúp người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số góp phần thu hẹp khoảng cách số, nhất là người cao tuổi, công nhân, người lao động, thanh thiếu nhi và những người còn hạn chế về kỹ năng số.
“Cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tri thức chuyên môn, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu mới”, ông Phong gửi gắm.
Dịp này, chương trình đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026.

Tiểu phẩm các chiến sĩ Mùa hè số mang công nghệ, dịch vụ công đến người cao tuổi - Ảnh: LÊ HUY
Mùa hè số phục dựng di ảnh liệt sĩ ở Côn Đảo
Là chiến sĩ Mùa hè xanh tại đặc khu Côn Đảo, tham gia phục hồi di ảnh liệt sĩ, bạn Võ Thanh Bảo (Trường đại học Kiến trúc TP.HCM) cho biết khâu quan trọng nhất là lắng nghe ý kiến gia đình để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện di ảnh chân thực nhất.
“Tinh thần trách nhiệm không chỉ thể hiện ở việc làm cho bức ảnh đẹp, mà còn ở sự kiên trì lắng nghe, chỉnh sửa theo góp ý của gia đình”, Bảo chia sẻ.
Bảo nhớ nhất khoảnh khắc trao di ảnh tại Côn Đảo, khi gương mặt người liệt sĩ hiện ra sau lá cờ Tổ quốc. Người thân rưng rưng nước mắt, cả đoàn tình nguyện viên cũng lặng đi vì xúc động.
Một trong những người đón nhận di ảnh là cô Trương Thị Phồn, vợ liệt sĩ Đặng Ngọc Bê, chiến sĩ lái xe thuộc đơn vị B2D70, tuyến vận tải Thống Nhất B. Trước ngày lên đường, ông dặn: “Em ở nhà thay anh chăm sóc bố mẹ, em út và chờ ngày anh trở về". Nhưng ông mãi mãi không trở về.
Nhiều năm sau, khi các chiến sĩ “Mùa hè số” phục dựng di ảnh của chồng, cô không khỏi xúc động, nước mắt lăn dài trên gương mặt in dấu thời gian.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận