17/07/2021 09:58 GMT+7

Gần 130 người thiệt mạng vì mưa lũ ở châu Âu

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 16-7, Bỉ tuyên bố quốc tang một ngày trong tuần tới để tưởng nhớ các nạn nhân chết do mưa lũ. Cho tới nay, gần 130 người đã thiệt mạng vì đợt lũ kinh hoàng ở châu Âu.

Gần 130 người thiệt mạng vì mưa lũ ở châu Âu - Ảnh 1.

Nước lũ nhấn chìm đường phố ở đô thị Kyllburg, Đức ngày 15-7 - Ảnh: REUTERS

"Những gì lẽ ra là ngày hè tươi đẹp bỗng chốc trở thành những ngày u tối và vô cùng buồn bã đối với đồng bào chúng ta. Chúng ta chưa từng chứng kiến tình huống đặc biệt này trước đây" - Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16-7.

Theo Hãng tin Reuters, cộng đồng dân cư dọc theo nhiều khu vực sông Meuse, chảy qua thành phố Liege ở miền đông nước Bỉ, lo lắng khi thấy nước sông tiếp tục dâng cao và có nguy cơ tràn bờ.

Nhiều người dân Bỉ đang cố gắng ứng phó với thảm họa hiện nay.

"Chúng tôi làm việc, chúng tôi cải tạo và sửa chữa mọi thứ, chúng tôi đã mất đi những gì đã có. Hiện tại, chúng tôi bắt đầu lại từ con số 0 và làm việc để sắp xếp lại mọi thứ" - chị Sylvia Calvo Lorente (33 tuổi) cho biết. Ngôi nhà của chị tại thị trấn Trooz gần thành phố Liege bị hư hại nhiều do mưa lũ.

Trong khi đó, tại thị trấn Verviers, nước sông dâng cao đang nuốt chửng các con đường trong thị trấn trong khi người dân cố gắng gia cố để những căn nhà, cửa hàng và ôtô trụ vững giữa dòng nước lũ.

Theo Reuters, nước lũ cũng đã nhấn chìm rất nhiều ngôi làng và thị trấn ở Bỉ. Ít nhất 10 căn nhà tại thị trấn Pepinster, gần thành phố Liege, đã bị sập. Nhà vua Bỉ ghé thăm thị trấn Pepinster ngày 16-7.

Chính phủ Bỉ quyết định tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong mưa lũ vào ngày 20-7, và giảm quy mô các lễ hội nhân dịp Quốc khánh Bỉ trong ngày sau đó 21-7.

Cho tới nay, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 20 người khác vẫn đang mất tích vì mưa lũ ở Bỉ.

Hơn 21.000 người ở khu vực Wallonia phía nam Bỉ đang sống trong cảnh mất điện. Nhiều người không có nước sạch dùng.

Phần lớn hệ thống đường sắt ở nam Bỉ đã tê liệt khi nhiều khu vực bị nước cuốn trôi đường ray.

Trong khi đó, lũ lụt kinh hoàng cũng đã phá tan nhiều ngôi làng ở vùng tây Đức. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục dọn dẹp những đống đổ nát trong ngày 16-7 khi số người chết đã tăng lên 108 người.

Báo Bill của Đức gọi đây là "trận lũ chết chóc" khi nhiều con đường và ngôi nhà ở một số khu vực nước này chìm trong biển nước, nhiều quận bị mất điện.

"Mọi thứ chìm dưới nước chỉ trong vòng 15 phút. Nhà chúng tôi, văn phòng chúng tôi, nhà hàng xóm, mọi thứ đều chìm dưới nước" - anh Agron Berischa (21 tuổi), sống tại thị xã Bad Neuenahr, bang Rhineland-Palatinate, nói với Hãng tin AFP.

Tại thị trấn Schuld lân cận, ông Hans-Dieter Vrancken (65 tuổi) cho biết "ôtô bị cuốn trôi, cây bật gốc, nhà cửa bị sập" trong dòng nước lũ cuồn cuộn.

"Chúng tôi đã sống ở Schuld hơn 20 năm và chưa từng trải qua chuyện gì như vậy. Khu vực này như một bãi chiến trường" - ông Vrancken thêm.

Quan chức Roger Lewentz của bang Rheinland-Palatinate cho biết số người chết có thể tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát các khu vực bị lũ lụt trong vài ngày tới.

Ông Gerd Landsberg, đứng đầu Hiệp hội các thành phố và thị trấn nước Đức, cho biết thiệt hại do thiên tai lần này có thể lên đến "hàng tỉ euro".

Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết Chùm ảnh mưa lũ lớn trăm năm có một ở châu Âu khiến ít nhất 110 người chết

TTO - Lũ lớn ở Tây Âu do các trận mưa đại hồng thủy trăm năm có một đã làm ít nhất 110 người chết. Tại Đức, quận Ahrweiler, bang Rhineland-Palatinate có khoảng 1.300 người được cho là mất tích.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên