28/07/2011 16:49 GMT+7

Gần 100 người chết vì mưa lũ ở Hàn Quốc và Trung Quốc

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Hôm nay 28-7, Cơ quan Cứu trợ thiên tai trung ương của Hàn Quốc cho biết ít nhất 44 người thiệt mạng do những trận mưa lớn nhất tại nước này kể từ thế kỷ qua.

jhWjDKBi.jpgPhóng to
Một chiếc xe bị thiệt hại do lũ trên đường phố thủ đô Seoul - Ảnh: Getty Images

Tại Trung Quốc, dông bão kèm mưa lớn, mưa đá từ đầu tuần làm ít nhất 54 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị ảnh hưởng, nhiều căn nhà và đất canh tác bị phá hủy.

Những số liệu gần đây của trung tâm cho thấy phần lớn các trường hợp thiệt mạng là do lở đất vì mưa quá lớn. Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở miền nam Seoul vào hôm qua 27-7, cùng lúc đó là một vụ lở đất khác ở tỉnh Gangwon cướp đi mạng sống của 13 sinh viên và người đi nghỉ mát.

Mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống tại Hàn Quốc vào sáng nay và chưa có dấu hiệu dừng. Năm khu vực ngoại ô thủ đô Seoul cũng đã phải di tản người dân. Nhưng các quan chức đã phục hồi điện cho hàng ngàn hộ gia đình.

Trước đó, có 116.000 nhà bị mất điện và đến sáng nay thì con số trên chỉ còn lại 1.190. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đã phát đi cảnh báo về một trận mưa lớn nhất ở trung tâm nước này.

* Tại Trung Quốc, dông bão đã đổ bộ xuống 267 quận ở 18 tỉnh trên toàn quốc kể từ cuối tuần qua. Hiện tại tổng cộng số người bị ảnh hưởng gần 6,4 triệu người. Thiệt hại kinh tế trực tiếp 4,07 tỉ nhân dân tệ (khoảng 632 triệu USD). Những khu vực bị thiệt hại nặng nhất là khu tự trị Nội Mông, Sơn Đông, Tứ Xuyên và Hồ Bắc.

aK9vCaZj.jpgPhóng to
Một chiếc xe ngập trong nước lũ trên đường phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông - Ảnh: Xinhua

Tại thành phố duyên hải Uy Hải ở miền đông tỉnh Sơn Đông, mưa lớn và lũ đã lật đổ 107.000 ngôi nhà và buộc 124.000 người di tản kể từ chủ nhật 24-7.

Thành phố Trùng Khánh có 275.000 người bị ảnh hưởng, hơn 1.500 ngôi nhà bị thiệt hại và 400 căn nhà hoàn toàn sụp đổ, gần 7.000 ha đất trồng trọt bị phá hủy.

Một cây cầu trên tuyến đường sắt Tế Ninh - Thông Liêu ở phía bắc khu tự trị Nội Mông đã bị lũ tàn phá khiến gần 3.800 hành khách bị mắc kẹt trên tàu vào ngày 25-7 đến suốt một ngày sau đó.

Tại tỉnh Hà Bắc miền bắc Trung Quốc, sát với thủ đô, cũng có một người mất tích và 330.000 người sống trong nước lũ. 14.000 ha đất bị ngập nước, trong đó 320 ha bị mất trắng. 700 căn nhà ở thành thị và nông thôn bị thiệt hại.

Còn ở tỉnh Hồ Bắc ở miền trung, dông bão và gió mạnh đổ bộ từ đầu tuần này gây ra cúp điện hàng loạt và ba chuyến tàu phải hoãn.

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên