Thứ 7, ngày 20 tháng 8 năm 2022
Gần 10 triệu ca phá thai mỗi năm ở Trung Quốc
TTO - Chính phủ Trung Quốc sẽ có các biện pháp giảm bớt số ca phá thai không vì lý do y tế. Tỉ lệ phá thai ở Trung Quốc đã tăng trong những năm gần đây dù chính sách dân số đã được nới lỏng.

Trung Quốc đang tìm cách giải quyết tình trạng dân số tăng chậm bằng các biện pháp khuyến khích sinh con và ngăn chặn phá thai - Ảnh chụp màn hình THE GUARDIAN
Trong hướng dẫn y tế ban hành ngày 27-9, Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh số ca phá thai có mục đích "phi y tế" cần phải giảm bớt.
Song song với đó, dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ có thai sẽ được cải thiện, tăng khả năng tiếp cận của phụ nữ.
Hiện vẫn chưa rõ liệu các hướng dẫn mới được đưa ra có phải nhằm giải quyết tỉ lệ sinh đang giảm của Trung Quốc hay không. Việc siết chặt các vụ phá thai cũng được cho là để giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính tại nước này.
Chính quyền Trung Quốc đã ban hành các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng phá thai chọn giới tính xuất phát từ tâm lý "trọng nam khinh nữ".
Năm 2018, các cơ quan y tế Trung Quốc cảnh báo việc chọn phá thai để chấm dứt tình trạng mang thai ngoài ý muốn sẽ gây hại cho cơ thể phụ nữ và tiềm ẩn nguy cơ vô sinh.
Dữ liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho thấy từ năm 2014 đến 2018, trung bình có 9,7 triệu ca phá thai mỗi năm, tăng khoảng 51% so với mức trung bình các năm 2009-2013.
Dữ liệu không nói rõ có bao nhiêu ca phá thai vì mục đích y tế. Tuy nhiên, con số 9,7 triệu ca/năm là một tín hiệu báo động, do chính sách kế hoạch hóa gia đình đã được nới lỏng vào năm 2015.
Theo Hãng tin Reuters, tỉ lệ kết hôn và sinh con thấp được xem là một trong những thách thức lớn hiện nay của Trung Quốc.
Nguyên nhân được cho là chính sách 1 con kéo dài quá lâu nên đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều người. Thêm vào đó, cuộc sống trong xã hội hiện đại có thêm nhiều vấn đề phức tạp dẫn tới tâm lý ngại sinh và ngại kết hôn.
Mặc dù Trung Quốc vẫn là quốc gia đông dân nhất thế giới, cuộc điều tra dân số mới nhất cho thấy tốc độ tăng dân số từ năm 2011 đến năm 2020 là chậm nhất kể từ năm 1950. Dự kiến tốc độ tăng sẽ còn chậm hơn nữa trong một vài năm tới.
Sau nhiều năm cố gắng hạn chế gia tăng dân số, Bắc Kinh đã đưa ra những chính sách mới nhằm khuyến khích các gia đình sinh thêm con.
Hồi tháng 6 vừa qua, chính quyền đã cho phép tất cả các cặp vợ chồng sinh 3 con thay vì 2. Các chính sách mới nhằm giảm gánh nặng tài chính trong việc nuôi dạy con cái cũng được đưa ra.
-
TTO - Vừa qua dư luận xôn xao về trường hợp Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng dù đã bị kỷ luật cảnh cáo nhưng vẫn cơ cấu vào làm phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh...
-
Lương lao động của Việt Nam chỉ 7 triệu, chất lượng nhân lực xếp thứ 116, trong khi Singapore thứ 79
TTO - Tỉ lệ lao động có chứng chỉ đào tạo cũng thấp hơn nhiều so với các quốc gia có thu nhập trung bình, trong khi thị trường đòi hỏi người lao động ngày càng phải có kỹ năng cao hơn.
-
TTO - Công an tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ tháo chạy khỏi casino Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di bị chìm vào ngày 18-8. Thi thể tìm thấy ở vị trí cách hiện trường vụ việc hơn 4km.
-
TTO - Chỉ còn 10 ngày nữa để hoàn thành mục tiêu tiến độ tiêm trong tháng 8 theo chỉ đạo của Thủ tướng để tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhưng nhiều tỉnh thành (có TP.HCM) mới đạt tỉ lệ rất thấp, khó hoàn thành mục tiêu.
-
TTO - Tính đến 17h chiều qua 19-8, còn hơn 340.000 thí sinh chưa nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống, trong khi 17h hôm nay 20-8 là hết hạn. Các chuyên gia lý giải việc này ra sao?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận