20/08/2025 09:49 GMT+7

Gà lôi trắng quý hiếm bay vô quán nước, chủ quán liền báo chính quyền

Sau khi phát hiện gà lôi trắng bay vô quán nước của mình, người đàn ông ở Huế chủ động báo tin cho chính quyền và kiểm lâm để giao nộp nhằm chăm sóc, bảo tồn.

Gà lôi trắng quý hiếm bay vô quán nước, chủ quán liền báo chính quyền - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Xuân Lộc (giữa) bàn giao con gà lôi trắng quý hiếm đi lạc vào quán nước của anh cho chính quyền địa phương và kiểm lâm - Ảnh: UBND phường Thủy Xuân

Sáng 20-8, ông Đặng Hữu Hải, chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết vừa tiếp nhận và bàn giao một cá thể gà lôi trắng quý hiếm về Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, bảo tồn.

Trước đó vào chiều 19-8, anh Nguyễn Xuân Lộc (trú tại tổ dân phố Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân, TP Huế) phát hiện một con gà lôi trắng bay vô quán nước của mình ở khu vực hồ Thủy Tiên. Anh Lộc đã tìm cách bắt con gà lôi trắng này lại rồi báo cho UBND phường.

UBND phường Thủy Xuân sau khi xác định đây là gà lôi trắng quý hiếm đã báo ngay cho kiểm lâm để tiếp nhận và đưa con gà về Vườn quốc gia Bạch Mã.

Đến tối cùng ngày, Trung tâm cứu hộ và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã đã tiếp nhận.

Ở đây chú gà lôi trắng được chăm sóc đặc biệt, sau đó được đưa vào khu vực nuôi bảo tồn gà lôi trắng của vườn.

Sau khi sức khỏe của gà lôi trắng ổn định sẽ được thả lại vào khu vực rừng tự nhiên ở đây.

"Cá thể gà lôi trắng nặng khoảng 1kg, tình trạng bình thường. Việc người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho thấy tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn TP Huế", ông Đặng Hữu Hải nói.

Được biết Vườn quốc gia Bạch Mã là nơi nhân giống thành công gà lôi trắng tự nhiên, sau đó tái thả ra khu vực rừng của vườn nhằm bảo tồn, tăng sự đa dạng sinh học ở khu vực rừng Trường Sơn.

Gà lôi trắng quý hiếm bay vô quán nước, chủ quán liền báo chính quyền - Ảnh 3.Gà lôi trắng dễ nuôi, dễ nhân giống, vì sao phải đưa vào danh mục nguy cấp?

Gà lôi trắng đã được gây nuôi thành công trong điều kiện nuôi nhốt tại một số cơ sở nuôi. Tuy nhiên việc gây nuôi thành công chưa phải là lý do để đưa loài này ra khỏi danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên