
Khu vực dự kiến xây cảng Cái Mép Hạ ở TP.HCM (trước thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện chủ yếu là đất trống, bãi bồi ven sông
Sở hữu hơn 100km bờ biển cùng vùng vịnh rộng lớn, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn ra biển lớn, trở thành "nhạc trưởng" của chuỗi cung ứng ASEAN, sánh ngang với các trung tâm logistics biển hàng đầu khu vực.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ mục tiêu phát triển cụm cảng logistics thông minh tại Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số, vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn.
Hội tụ đủ yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa, giấc mơ ấy đang được khởi sự bằng những công trình và quyết sách mang tầm vóc chiến lược.
Theo đó, hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai như ngày 17-4, Tập đoàn Gemadept cùng đối tác chiến lược là Tập đoàn CMA CGM (Pháp) - hãng tàu lớn thứ 3 thế giới đã động thổ dự án cảng nước nước sâu Gemalink giai đoạn 2.
TP.HCM cũng đã chấp thuận liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Terminal Investment Limited Holding S.A. là nhà đầu tư thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Trong đó, Terminal Investment Limited Holding S.A là doanh nghiệp thành viên của Hãng tàu MSC - hãng tàu lớn nhất thế giới.
Và tới đây, TP.HCM cũng đang chuẩn bị khởi công dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Dự án này liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần Vận tải và thương mại quốc tế (ITC) - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Công ty TNHH (SCIC) thực hiện cũng đang được chuẩn bị khởi công.
Cùng phóng viên Tuổi Trẻ Online về cù lao Phú Long xem vị trí làm cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ nằm ngay cạnh cảng nước sâu Gemalink.
Toàn cảnh khu đất sình lầy nơi dự kiến xây cảng Cái Mép Hạ:

Hiện trạng khu vực chủ yếu là bãi bồi và không có công trình xây dựng. Mặt bằng khu đất thấp được phủ bởi hệ thực vật đặc trưng của khu vực như đước và bụi cây ngập mặn

Bao quanh khu đất là hệ thống sông, rạch tạo lợi thế lớn về giao thông đường thủy

Nhìn từ hướng cù lao về cảng Cái Mép - Thị Vải hiện hữu

Khu vực dự án hiện chủ yếu là đất trống, đất đai dạng sình lầy, bãi bồi, được bao bọc xung quanh bởi các sông, kênh rạch, có các ao hồ nuôi thủy sản, trên mặt bằng có nhiều cây dại mọc



Nếu được triển khai, nơi đây sẽ thay đổi mạnh về hạ tầng và cảnh quan

Dải vịnh Gành Rái - phía đông là Vũng Tàu, mũi đất nhô ra giữa trời nước, nửa hướng về Biển Đông, nửa quay mặt vào vịnh. Phía tây vịnh là cửa Cần Giờ - nhiều luồng lạch, như con rồng xanh uốn mình giữa rừng ngập mặn và sóng nước mênh mông

Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có tổng chiều dài cầu bến khoảng 6,9km với công suất thiết kế khoảng 11 triệu TEU/năm, tổng mức đầu tư khoảng 50.200 tỉ đồng. Ở giai đoạn 1, nhà đầu tư sẽ xây dựng 2 cầu cảng dài 900m, 9 bến sà lan dài 1.027m với công suất 2 triệu TEU/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 14.867 tỉ đồng.

Vị trí khu đất xây cảng, phía bắc tiếp giáp với rạch Vàm Treo Gũi, phía đông và phía nam tiếp giáp với rạch Tắc Lớn, phía tây tiếp giáp với sông Cái Mép (luồng Vũng Tàu - Thị Vải).


Khu đất nằm gần cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải hiện hữu.

Theo quy hoạch, các hệ thống hạ tầng kết nối đến dự án sẽ được kết nối cùng với tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải. Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (ĐT995) dài 22km từ cảng Cái Mép đến cầu Phước An, hiện đang xây dựng cầu Phước An (3513m) và đường dẫn 850m

Dự án nằm trong khu bến Cái Mép, hiện trạng kết nối giao thông đường bộ đến khu vực đang dần hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận tải theo phương thức đường bộ

Khu đất dự án không có dân cư sinh sống tập trung nên toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư xây dựng

Bình đồ khu vực dự kiến làm cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận