Theo đó, ngoài các lĩnh vực kinh doanh chính như sản xuất, mua bán điện, xuất nhập khẩu điện... EVN còn được quyền kinh doanh các ngành như đầu tư tài chính, kinh doanh vốn nhà nước đã giao EVN, đào tạo nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài, kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin...
Đặc biệt, quyết định yêu cầu đến năm 2015, EVN phải thoái hết vốn tại: Công ty chứng khoán An Bình, Ngân hàng An Bình, Bảo hiểm Toàn Cầu, Bất động sản Sài Gòn Vina, Bất động sản Điện lực miền Trung, Đầu tư xây dựng điện lực VN.
Tổng vốn điều lệ của EVN, theo quyết định, sau khi đánh giá lại vẫn còn trên 143.000 tỉ đồng. Đáng lưu ý, Thủ tướng vẫn cho phép trong giai đoạn 2012-2015, các công ty thủy điện lớn như Hòa Bình, Sơn La, Yaly, Trị An và các đơn vị vốn rất quan trọng trong thị trường điện như Công ty Mua bán điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia... vẫn trực thuộc công ty mẹ EVN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận