Reuters cho biết 15 người Nga và Ukraine trong danh sách trừng phạt mới của EU có các thành viên Hội đồng An ninh Nga kiêm nhiệm các vị trí lãnh đạo an ninh và tình báo, có lãnh đạo khu tự trị Chechnya Ramzan Kadyrov và một số lãnh đạo phe ly khai thuộc Ukraine. Trong danh sách còn có chín tổ chức ở đông Ukraine và chín công ty ở Crimea đã bị chính quyền địa phương tại đây tịch thu khi sáp nhập vào Nga. Như vậy EU đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với 87 cá nhân và 20 công ty của Nga và Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm thị thực và đóng băng tài sản của những cá nhân và công ty dính líu đến miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Đài CNA cho biết biện pháp trừng phạt nhằm vào kinh tế và không bao gồm lĩnh vực công nghệ. Điều này đồng nghĩa với việc các tập đoàn trong khu vực khí đốt nằm ngoài gói trừng phạt trên.
Tuần sau, EU sẽ tiếp tục họp bàn về các biện pháp trừng phạt khác. AFP dẫn nguồn ngoại giao cho biết theo dự kiến, vào thứ ba tuần sau EU cũng sẽ chốt danh sách trừng phạt mới đối với các cá nhân bị kết tội “tích cực ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào Nga” hoặc “gây bất ổn/hưởng lợi từ bất ổn ở miền đông Ukraine”. Danh sách này có thể ảnh hưởng đến các đại gia Nga được xem là thân cận với Tổng thống Putin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận