28/10/2019 17:40 GMT+7

EU chấp thuận đề nghị của Anh hoãn Brexit

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 28-10, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn tiến trình Brexit thêm 3 tháng, tức đến ngày 31-1-2020.

EU chấp thuận đề nghị của Anh hoãn Brexit - Ảnh 1.

Khi đề nghị bầu cử trước thời hạn, Thủ tướng Anh Boris Johnson muốn tỏ vẻ đang làm chủ tình hình - Ảnh: REUTERS

Trên trang mạng Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thông báo: "EU27 đã nhất trí sẽ chấp thuận đề nghị của Anh hoãn Brexit đến ngày 31-1-2020".

Quyết định này đã được lãnh đạo các quốc gia thành viên EU đưa ra tại cuộc họp ở Brussels (Bỉ). Đây là kết quả đã được dự báo trong những ngày gần đây, sau các nỗ lực liên lạc và đàm phán giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và các lãnh đạo EU cũng như các quốc gia thành viên. 

Khoảng thời gian gia hạn kéo dài 3 tháng này được cho là đủ để Thủ tướng Anh xử lý các vấn đề nội bộ nhằm thông qua tiến trình phê chuẩn thỏa thuận Brexit tại Quốc hội Anh.

Cùng ngày, một quan chức EU bày tỏ hi vọng quyết định hoãn Brexit này sẽ được chính thức thông qua vào ngày 29 hoặc 30-10 tới.

Theo nguồn tin của Hãng tin Reuters, việc hoãn Brexit lần thứ ba sẽ có những điều kiện đi kèm cụ thể là từ chối đàm phán lại thỏa thuận rời EU của Thủ tướng Johnson và cho phép 27 quốc gia EU họp về tương lai của khối mà không có sự tham gia của Anh.

Chính quyền của Thủ tướng Anh Johnson trong ngày 27-10 đã tăng cường gây áp lực lên các nhà lập pháp Anh và đưa ra đề nghị tổ chức bầu lại nghị viện sớm, dự kiến vào ngày 12-12; đổi lại, các nghị sĩ có thêm thời gian thảo luận về thỏa thuận với Brussels về vấn đề Brexit.

Tuy nhiên, theo Reuters, dù lãnh đạo là Jeremy Corbyn đúng là muốn có bầu cử sớm, rất nhiều người trong đảng lại không muốn vì thời điểm này rơi vào trước dịp Giáng sinh và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tình hình không mấy thuận lợi cho Công đảng. 

Thất bại Brexit đầu tiên của ông Johnson Thất bại Brexit đầu tiên của ông Johnson

TTO - Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa nhận thất bại chính trị đầu tiên và lớn nhất liên quan đến vấn đề Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) do sự nổi loạn ngay bên trong Đảng Bảo thủ của ông.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên