23/07/2021 20:16 GMT+7

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng hoa quả

T.HÀ
T.HÀ

TTO - Hà Nội ghi nhận một em bé 1 tuổi dương tính với COVID-19. CDC Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng hoa quả trên đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng hoa quả - Ảnh 1.

Một khu vực tại Phố Hàng Mắm Hà Nội bị phong tỏa do có bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều tối 23-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng hoa quả có liên quan đến ca F0 mới được ghi nhận. Đó là cửa hàng bán hoa quả tại địa chỉ số 39 ngõ 145 đường Cổ Nhuế, thuộc tổ dân phố Trù 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

CDC Hà Nội yêu cầu những người dân đã đến cửa hàng này trong khoảng thời gian từ 7h sáng 18-7 đến 17h ngày 22-7 phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với các trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, hoặc gọi tới đường dây nóng của CDC Hà Nội.

Tại đây có một ca dương tính với COVID-19 vừa được ghi nhận thuộc chùm ca bệnh liên quan TP.HCM. Đó là bệnh nhân C.T.L, nữ, sinh năm 2001, địa chỉ tổ dân phố Trù 2, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (con) thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân N.T.H (xác định dương tính ngày 22-7), được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Trong 10 ca bệnh mới được ghi nhận chiều 23-7 có 3 ca thuộc chùm Tân Mai, quận Hoàng Mai, trong đó có một em bé 1 tuổi (sinh năm 2020) địa chỉ tại Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân. Em bé là F1 của BN60422 đã được cách ly tập trung từ trước, xuất hiện triệu chứng sốt ho được lấy mẫu kết quả dương tính.

Chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ tiếp tục có thêm 2 bệnh nhân mới. Trong đó, bệnh nhân nữ N.T.C., sinh năm 1938, ngụ tại Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là F1 của BN60232 đã được cách ly tập trung, ngày 20-7 xuất hiện sốt, ho, đau rát họng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ hai là L.X.H., nam, 1987, ngụ Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Bệnh nhân là F1 (bố) của bệnh nhân L.T.M., tiếp xúc lần cuối ngày 22-7, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Có hai bệnh nhận thuộc chùm ho sốt thứ phát, đều là các F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính ngày 22-7. 

Chùm COVID-19 liên quan Bắc Ninh có thêm một bệnh nhân mới đã được cách ly tập trung và một bệnh nhân mới thuộc chùm ca bệnh địa chỉ 90 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa.

Theo CDC Hà Nội, cộng dồn số bệnh nhân mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) đến nay là 666 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 415 ca, đã được cách ly 251 ca.



Sáng 23-7, Hà Nội thêm 21 ca COVID-19 mới, 370 ca trong vòng 14 ngày Sáng 23-7, Hà Nội thêm 21 ca COVID-19 mới, 370 ca trong vòng 14 ngày

TTO - CDC Hà Nội cho biết sáng 23-7 ghi nhận thêm 21 ca COVID-19 mới, nâng tổng ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 lên 639 ca.


T.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên