21/07/2021 19:16 GMT+7

Số ca COVID-19 mới trong ngày ở Hà Nội tiếp tục tăng

THANH HÀ
THANH HÀ

TTO - Đến chiều 21-7, Hà Nội ghi nhận thêm tổng cộng 46 ca COVID-19, số ca mắc mới theo ngày của thành phố tiếp tục tăng.

Số ca COVID-19 mới trong ngày ở Hà Nội tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Một đoạn phố Hà Nội bị phong tỏa - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 21-7, CDC Hà Nội công bố thêm 6 ca mắc mới COVID-19. Đáng chú ý là cả 6 ca bệnh này đều là trường hợp mắc mới tại cộng đồng và thuộc chùm ca bệnh ở Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Trong đó, ba bệnh nhân Đ.Q.H. (sinh năm 1977), Đ.M.A. (sinh năm 2015) và Đ.K.L. (sinh năm 2011) đều là người trong cùng một gia đình ở ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Cả ba bệnh nhân này là F1 (chồng, con) của bệnh nhân N.T.N. đã được ghi nhận trước đó.

Hai bệnh nhân V.L.Đ. (sinh năm 2008) và V.P.L. (sinh năm 2003) là chị em trong một gia đình, cùng trong khu vực ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Hai bệnh nhân nữ này là F1 (con) của bệnh nhân N.T.T.H..

Bệnh nhân thứ 46 của Hà Nội trong ngày 21-7 là N.V.T. (sinh năm 1981), địa chỉ cũng ở ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh nói trên. Bệnh nhân làm việc tại phân xưởng của nhà bệnh nhân N.T.T.H. và có tiếp xúc hằng ngày.

Các bệnh nhân được CDC thực hiện xét nghiệm và cho kết quả dương tính ngày 21-7.

Tính đến thời điểm này, Hà Nội phát hiện 5 chùm ca bệnh tại cộng đồng chưa xác định rõ nguồn lây, bao gồm chùm ca bệnh 15 người liên quan nhà thuốc Đức Tâm, chùm ca bệnh 56 người ở Nguyễn Khuyến (Đống Đa), chùm ca bệnh 37 người ở Tân Mai (Hoàng Mai), chùm ca bệnh 27 người ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), chùm ca bệnh 12 người tại B6 Trại Găng (quận Hai Bà Trưng). Ngoài ra, còn có 7 ca bệnh tại cộng đồng phát hiện qua sàng lọc từ biểu hiện ho sốt.

Phun khử khuẩn toàn bộ thị trấn Quốc Oai, Hà Nội vì chùm ca bệnh phức tạp Phun khử khuẩn toàn bộ thị trấn Quốc Oai, Hà Nội vì chùm ca bệnh phức tạp

TTO - Chiều 21-7, Bộ tư lệnh thủ đô phối hợp BCH quân sự huyện Quốc Oai, Hà Nội, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thị trấn này vì liên tiếp phát hiện các ca nhiễm COVID-19 trong nhiều ngày qua.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên