12/12/2022 14:04 GMT+7

Elon Musk công kích chuyên gia chống dịch COVID-19 Anthony Fauci

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ông chủ Twitter Elon Musk kêu gọi truy tố chuyên gia bệnh nhiễm hàng đầu nước Mỹ Anthony Fauci vì cách chuyên gia này lãnh đạo nước Mỹ ứng phó với đại dịch COVID-19.

Elon Musk công kích chuyên gia chống dịch COVID-19 Anthony Fauci - Ảnh 1.

Ông chủ Twitter Elon Musk (trái) công kích cách chống dịch COVID-19 của chuyên gia Anthony Fauci - Ảnh: AFP

"Đại từ của tôi là Prosecute/Fauci", tỉ phú Elon Musk viết trên Twitter. Trong đó "Prosecute" là truy tố và Fauci là tên vị chuyên gia cố vấn y tế chính của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Dòng tweet này nhanh chóng lan truyền và thu hút hơn 800.000 lượt thích trong vòng 11 giờ.

Elon Musk còn chia sẻ một tấm hình chế, trong đó mô tả ông Fauci thì thầm vào tai ông Biden: "Chỉ một lần phong tỏa nữa thôi, thưa đức vua".

Elon Musk công kích chuyên gia chống dịch COVID-19 Anthony Fauci - Ảnh 2.

Elon Musk đăng hình chế trên Twitter về Tổng thống Mỹ Joe Biden và chuyên gia Anthony Fauci - Ảnh chụp màn hình

Các nghị sĩ cánh tả và nhiều quan chức đã vào bài đăng của ông Musk để bảo vệ ông Fauci.

"Tôi rất hâm mộ bác sĩ Fauci và cách ông ấy bình tĩnh dẫn dắt đất nước chúng ta vượt qua khủng hoảng. Lại tweet của Musk? Dụ dỗ những người bài vắc xin có vẻ không phải là một chiến lược kinh doanh thông minh…", bà Amy Klobuchar, thượng nghị sĩ bang Minnesota, viết trên Twitter.

"Đây là nước Mỹ. Anh có thể chọn bất kỳ đại từ nào anh muốn. Nhưng Anthony Fauci có thể đã cứu nhiều mạng người hơn bất cứ ai còn sống trên thế giới. Thật xấu hổ cho anh", ông Dean Phillips, hạ nghị sĩ bang Minnesota, viết.

Ông John Brennan, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA), gọi ông Fauci là "anh hùng dân tộc" và cáo buộc tỉ phú Elon Musk kích động lòng thù hận.

"Bác sĩ Fauci là một anh hùng dân tộc, một người sẽ được các thế hệ sau nhớ đến vì lòng tốt và những đóng góp cho sức khỏe cộng đồng. Anh có thể có tiền, nhưng anh không biết điều", ông Brennan trả lời ông chủ Twitter.

Ông Ritchie Torres, hạ nghị sĩ bang New York, cho biết ông Musk muốn truy tố ông Fauci vì bất đồng quan điểm.

Nhà khoa học Peter Hotez đã kêu gọi ông Musk xóa dòng tweet và viết: "200.000 người Mỹ đã mất mạng một cách vô lý vì COVID-19 do kiểu hùng biện và thông tin sai lệch phản khoa học này".

Tuy nhiên ở luồng dư luận ngược lại, ông Elon Musk lại nhận được lời khen ngợi từ phe cánh hữu.

Ông Rand Paul, thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky, cho rằng việc ông Fauci sắp từ chức không thể ngăn một cuộc điều tra toàn diện về nguồn gốc đại dịch.

Ông Fauci cần làm chứng về những thứ có liên quan. "Các chính sách của ông ta đã hủy hoại nhiều sinh mạng", ông Rand Paul viết trên Twitter.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã tuyên bố sẽ trừng phạt ông Fauci khi họ nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Trước đó, các nghị sĩ Cộng hòa nhiều lần đối đầu gay gắt với nhà miễn dịch học hàng đầu về vắc xin COVID-19, quy định đeo khẩu trang và các vấn đề khác liên quan đến đại dịch.

Chuyên gia Anthony Fauci đang chuẩn bị từ chức cố vấn y tế trưởng của Tổng thống Biden và giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIAID) vào cuối năm nay.

Từ lâu ông Fauci đã nói không quan tâm đến việc Đảng Cộng hòa kêu gọi điều tra về cách ứng phó với đại dịch của Mỹ.

Theo tờ The Hill, từ đầu đại dịch COVID-19, ông Musk gọi mối lo ngại về SARS-CoV-2 là "ngu ngốc". Sau khi tiếp quản Twitter vào cuối tháng 10 năm nay, ông đã loại bỏ các chính sách của Twitter về thông tin sai lệch COVID-19.

Danh tiếng Tesla tổn hại nghiêm trọng vì Elon Musk, tỉ lệ yêu thích về... âm Danh tiếng Tesla tổn hại nghiêm trọng vì Elon Musk, tỉ lệ yêu thích về... âm

Năm 2022 đánh dấu lần đầu tiên tại Mỹ tỉ lệ ưa thích Tesla về mức âm và ‘thành tích’ này của hãng xe điện Mỹ có đóng góp không nhỏ từ CEO Elon Musk.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên