
Ông Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, trong phiên tòa ngày 26-1 - Ảnh: Đ.N.
Ngày 26-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo là cựu cán bộ, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (Đoàn ĐBQH và HĐND) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thế Quang (69 tuổi), cựu Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Lựu, cựu Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị; Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (36 tuổi), cựu kế toán.
Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn năm 2013 - 2014, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chi tiếp khách nhiều đoàn nhưng không có tài liệu chứng minh đoàn khách đến làm việc hay công tác.
Việc thanh toán tiền tiếp khách không đúng đối tượng được thực hiện với 331 chứng từ tiếp khách, số tiền được xác định đã thất thoát hơn 1,8 tỉ đồng.
Trong đó bị cáo Nguyễn Thế Quang với trách nhiệm là chủ tài khoản đã duyệt chi tiếp khách sai quy định với 331 chứng từ. Bị cáo Nguyễn Thị Lựu được xác định đã tham mưu duyệt chi tiếp khách sai quy định đối với 324 chứng từ. Bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi được xác định đã tham mưu duyệt chi tiếp khách sai quy định đối với 164 chứng từ.
Sau khi xem xét hồ sơ tài liệu và lời khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Quang 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Lựu 3 năm tù, bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi 12 tháng tù, cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Ngoài ra, tòa sơ thẩm còn yêu cầu các bị cáo nộp khắc phục số tiền đã thất thoát.
Cả 3 bị cáo đã nhận án tù trong một vụ án khác
Trước đó ngày 30-6-2023, cả 3 bị cáo này đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử trong vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.
Trong vụ án này, Nguyễn Thế Quang nhận mức án 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Lựu 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi 3 năm tù treo.
Theo bản án, 3 bị cáo đã lập khống 7 biên chế của Đoàn ĐBQH (đã được Văn phòng Quốc hội cấp dự toán riêng) trình Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh cấp trùng dự toán kinh phí (giai đoạn 2013 - 2016), gây thiệt hại hơn 2,3 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận