01/09/2023 11:14 GMT+7

Đường sách thành phố Cao Lãnh khai mạc hội sách dịp lễ 2-9

Sáng 1-9, UBND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ban điều hành Đường sách TP Cao Lãnh tổ chức lễ khai mạc Ngày hội sách dịp lễ 2-9 với nhiều hoạt động xuyên suốt, giao lưu với diễn giả đến từ TP.HCM, sách thiếu nhi giảm giá sách 50%...

Bà Lê Thị Mai Trinh - phó chủ tịch UBND TP Cao Lãnh - tặng hoa cho các đơn vị phối hợp tổ chức Ngày hội sách - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Bà Lê Thị Mai Trinh - phó chủ tịch UBND TP Cao Lãnh - tặng hoa cho các đơn vị phối hợp tổ chức Ngày hội sách - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo đó, xuyên suốt từ ngày 1 đến 4-9, Ngày hội sách sẽ diễn ra nhiều hoạt động dành cho độc giả và các em thiếu nhi như: talkshow, giao lưu với các diễn giả là nhà văn, nhà báo, MC đến từ TP.HCM.

Thời gian qua Ban điều hành đường sách đã tổ chức 50 hoạt động gồm: Giao lưu tác giả và ra mắt tác phẩm; trưng bày sách, triển lãm tranh; các hoạt động ngoại khóa cho thiếu nhi… thu hút hơn 10.000 lượt tham dự.

Ông Trương Quang Hòa - phó tổng giám đốc Công ty Ngôi Sao Biển Trung Tâm Sài Gòn - cho biết sau 9 tháng đi vào hoạt động, tổng doanh thu ước đạt trên 3,2 tỉ đồng. Khách tham quan mua sắm trên 1.300 lượt/tuần, dịp lễ Tết khoảng 3.000 lượt người/ngày, lượng sách đã bán khoảng 14.000 quyển.

"Hiện tại Đường sách có ba gian hàng sách: NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, Nhà sách Phương Nam; sáu gian văn phòng phẩm gian cà phê sách đang hoạt động. Doanh thu sách, sản phẩm liên quan đến sách và sản phẩm OCOP chiếm trên 50%, còn lại là doanh thu từ hoạt động cà phê sách", ông Hòa nói.

Dịp này sách thiếu nhi giảm 50% - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Dịp này sách thiếu nhi giảm 50% - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Lê Hoàng - phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - nói rất ấn tượng về không gian văn hóa tại đường sách và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Đặc biệt tại những ngày diễn ra hội sách, có nhiều vị diễn giả đến từ TP.HCM là cơ hội "khai thác" để có những vốn sống, vốn viết hấp dẫn.

"Tôi mong rằng đường sách không dừng lại ở việc bán sách, cà phê sách mà còn nhiều hoạt động làm cho đường sách này đúng nghĩa là không gian văn hóa đọc, là điểm đến văn hóa của tỉnh Đồng Tháp

Trách nhiệm của nhà xuất bản chúng tôi là sẽ cố gắng phối hợp để có nhiều buổi nói chuyện, sinh hoạt hơn nữa, phát triển văn hóa đọc cũng là sứ mệnh của chúng tôi", ông Lê Hoàng nói.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Đường sách thành phố Cao Lãnh dịp lễ 2-9Nhiều hoạt động đặc sắc tại Đường sách thành phố Cao Lãnh dịp lễ 2-9

Từ ngày 1 đến 4-9, tại Đường sách thành phố Cao Lãnh, UBND thành phố Cao Lãnh phối hợp với Công ty Ngôi Sao Biển Trung tâm Sài Gòn và Ban Điều hành Đường sách tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc Khánh 2-9 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên