27/01/2023 14:22 GMT+7

Đường sách Tết Quý Mão thu 8,2 tỉ đồng, tăng gấp đôi dự kiến

Sau 8 ngày tổ chức, đường sách Tết Quý Mão 2023 thu về 8,2 tỉ đồng với khoảng 800.000 lượt khách tham quan.

Đường sách Tết Quý Mão thu 8,2 tỉ đồng, tăng gấp đôi dự kiến - Ảnh 1.

Đường sách Tết Quý Mão thu hút hơn 800.000 lượt khách tham quan - Ảnh: BTC

Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng, đường sách Tết Quý Mão 2023 là đường sách Tết có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra trên tuyến đường Lê Lợi (từ đường Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang, quận 1) từ ngày 19-1 đến hết 26-1-2023.

Đường sách Tết 2023 thu 8,2 tỉ đồng, vượt mức kỳ vọng

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đường sách Tết Quý Mão 2023 có hơn 20 đơn vị tham gia, nhiều nhất trong lịch sử 13 năm tổ chức. Bên cạnh đó, quy mô đường sách Tết năm nay cũng tăng gấp 3 lần, diện tích tăng gấp 4 lần so với năm 2022.

Đường sách Tết Quý Mão thu 8,2 tỉ đồng, tăng gấp đôi dự kiến - Ảnh 2.

Lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 khai mạc vào chiều 19-1 (nhằm 28 Tết) - Ảnh: T.T.D.

Tại đường sách Tết 2023, khu vực đọc, trao đổi sách được các đơn vị nhà xuất bản, phát hành sách đầu tư với 38 gian hàng, cung cấp khoảng 50.000 tựa sách, gần 100.000 bản sách. Qua đó, hơn 3.100 tựa sách tương đương 59.000 bản sách đã được bán ra.

Một số tác phẩm: Đắc nhân tâm, Cây cam ngọt của tôi, Võ Văn Kiệt trăm năm một chữ dân, Muôn kiếp nhân sinh... là những tựa sách bán chạy nhất tại đường sách Tết năm nay. Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM (FAHASA), Phương Nam Book, Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM là những đơn vị sở hữu nhiều ấn phẩm bán chạy.

Sau 8 ngày tổ chức, đường sách Tết 2023 thu về 8,2 tỉ đồng với khoảng 800.000 lượt khách tham quan. Doanh thu tăng gấp đôi so với dự kiến.

Đường sách Tết cần thêm các hoạt động lớn của ngành xuất bản

Bên cạnh việc đầu tư vào quy mô, đường sách Tết 2023 đã trang bị nhà bạt và giải pháp che nắng ở khu vực triển lãm cùng khu vực các đơn vị nhà xuất bản, nhà phát hành sách và ở lối đi chính giúp phát huy tối đa việc trưng bày, giới thiệu sách, tạo thuận lợi cho việc tham quan của bạn đọc khi đến với đường sách.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, có 56 chương trình biểu diễn, giao lưu, tương tác, trải nghiệm dành cho thiếu nhi, bạn đọc và du khách được tổ chức: chương trình Tạo giấy hoa cương: Giới thiệu và trình diễn kỹ thuật in tranh trên bề mặt nước; chương trình giao lưu với tác giả Trần Đặng Đăng Khoa; kịch rối Mascot Cô bé Quàng khăn đỏ… thu hút hơn 50.000 lượt khách tham gia mỗi ngày.

Đánh giá về đường sách Tết Quý Mão 2023 để chuẩn bị cho đường sách Tết sắp tới, ông Trịnh Hữu Anh - trưởng Phòng Xuất bản, In và Phát hành thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho biết: "Xem xét đánh giá tổng thể của dư luận, hiện nay đang đề xuất tăng thêm quy mô, nghĩa là tăng thêm quy mô về số lượng sách trưng bày, mua bán.

Các hoạt động cũng cần nhấn nhiều thêm vào các hoạt động lớn của ngành xuất bản. Mặc dù 56/60 hoạt động đã diễn ra nhưng những hoạt động chủ điểm và đa dạng về các loại hình trong lễ hội đường sách Tết chưa mang tính hưởng ứng nhiều. Bên cạnh đó là đề xuất mở rộng các hoạt động văn hóa khác lồng ghép trong lễ hội đường sách Tết".

Đường sách Tết Quý Mão thu 8,2 tỉ đồng, tăng gấp đôi dự kiến - Ảnh 4.

Đường sách Tết thu hút nhiều du khách ngoại quốc - Ảnh: T.T.D.

Doanh thu đường sách Tết Nguyễn Văn Bình tăng nhẹ

Từ ngày 18 đến 26-1, đường sách Nguyễn Văn Bình cũng thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan, mua sách. Tổng doanh thu dịp Tết ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022.

Khách tham quan chủ yếu là các gia đình đi cùng trẻ em, du khách nước ngoài. Lượng khách đến đường sách đạt cao nhất vào ngày 23 và 24-1 (nhằm mùng 2 và mùng 3 Tết).

Bên cạnh hội sách Tết, bạn đọc cũng tham gia các hoạt động như xin chữ đầu năm, hái lộc, tạo hình mèo bằng đất sét, tô tượng, vẽ ký họa chân dung...

Khai mạc Lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023Khai mạc Lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023

Chiều 19-1, Lễ hội đường sách Tết Quý Mão 2023 chính thức khai mạc, phục vụ nhu cầu tham quan, đọc sách của người dân TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận. Lễ hội năm nay có 60 chương trình biểu diễn, giao lưu, tương tác, trải nghiệm dành cho bạn đọc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên