12/05/2022 10:57 GMT+7

Đường phố Lào Cai ngập sâu sau cơn mưa lớn

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Cơn mưa lớn sáng 12-5 tại tỉnh Lào Cai khiến nhiều tuyến đường phố ở TP Lào Cai bị ngập sâu. Một số ôtô chìm trong biển nước.

Đường phố Lào Cai ngập sâu sau cơn mưa lớn - Ảnh 1.

Đường Hoàng Quốc Việt (thành phố Lào Cai) ngập sâu trong sáng 12-5 - Ảnh: MAI LAN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 12-5, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cam Đường (Lào Cai) 73,4mm, Thượng Quan (Bắc Kạn) 94mm, Kim Loan (Cao Bằng) 126,6mm, Quảng Yên (Quảng Ninh) 76mm,...

Tại thành phố Lào Cai, người dân cho biết do mưa to, nước tiêu thoát không kịp nên xảy ra ngập úng tại nhiều tuyến đường như Hoàng Quốc Việt, Xuân Tăng, Trần Hưng Đạo,...

Ngập lụt nhiều tuyến phố khiến giao thông ngừng trệ, một số ôtô chìm trong biển nước.

Theo đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường ở thành phố Lào Cai trong đầu giờ sáng nay. Mức độ ngập không lớn nên chưa ghi nhận thiệt hại.

Một số hình ảnh tại thành phố Lào Cai sáng 12-5 do người dân cung cấp:

Đường phố Lào Cai ngập sâu sau cơn mưa lớn - Ảnh 2.

Đường Hoàng Quốc Việt

Đường phố Lào Cai ngập sâu sau cơn mưa lớn - Ảnh 3.

Đường Xuân Tăng

Đường phố Lào Cai ngập sâu sau cơn mưa lớn - Ảnh 4.

Nước ngập hết bánh xe tải

Đường phố Lào Cai ngập sâu sau cơn mưa lớn - Ảnh 5.

Một đoạn đường ngập nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều và đêm nay (12-5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa phổ biến 40-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên phổ biến 60-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h.

Từ ngày mai (13-5) đến khoảng ngày 15-5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm) với lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Lạng Sơn, Bắc Kạn mưa lớn, nhiều nhà dân ngập tới nóc Lạng Sơn, Bắc Kạn mưa lớn, nhiều nhà dân ngập tới nóc

TTO - Mưa lớn cục bộ xảy ra rạng sáng 10-5, tại Lạng Sơn làm 1 người chết, khoảng 200 nhà dân bị sạt lở, ngập úng. Tỉnh Lạng Sơn đã di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân. Nhiều tuyến đường tại Bắc Kạn bị sạt lở.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên