10/05/2022 13:30 GMT+7

Lạng Sơn, Bắc Kạn mưa lớn, nhiều nhà dân ngập tới nóc

CHÍ TUỆ - TTXVN
CHÍ TUỆ - TTXVN

TTO - Mưa lớn cục bộ xảy ra rạng sáng 10-5, tại Lạng Sơn làm 1 người chết, khoảng 200 nhà dân bị sạt lở, ngập úng. Tỉnh Lạng Sơn đã di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân. Nhiều tuyến đường tại Bắc Kạn bị sạt lở.

Ngập sâu tại xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn - Video: NGAN HOANG

Lạng Sơn: 1 người chết do sạt lở đất

Sáng 10-5, ông Chu Văn Hải, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, cho biết lãnh đạo UBND tỉnh và thành viên ban chỉ huy đã thành lập khẩn các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lớn cục bộ.

Theo ông Hải, từ khoảng 1h đến 10h sáng nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa rất to và dông như ở Bắc Sơn 216mm,  Lạng Sơn 116mm, Mẫu Sơn 67mm, Thất Khê 58mm... 

Theo báo cáo nhanh của các huyện, thành thị thì mưa lớn đã làm 1 người chết do sạt lở đất vào nhà. Nạn nhân là chị Triệu Thị Lan (40 tuổi, ở xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn).

Có 8 nhà bị sập đổ, 169 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất vào và bị ngập, trên 43 hộ dân bị ngập sâu 10-50cm. Cơ quan chức năng đã di dời khẩn 27 hộ dân. 

Lạng Sơn, Bắc Kạn mưa lớn, nhiều nhà dân ngập tới nóc - Ảnh 2.

UBND xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan ngập trong "biển nước" - Ảnh: P.THẢO

Về nông nghiệp, khoảng 1.500ha lúa và hoa màu bị ngập cục bộ, 3ha thủy sản và 6 con ngựa bị cuốn trôi.

Nhiều tuyến đường giao thông như quốc lộ 1A, đường tỉnh 234, 234b, 229, 239, đường huyện 24, 28, 80A ngập úng cục bộ, ách tắc.

Hiện các huyện, thành phố vẫn đang tiếp tục rà soát thiệt hại.

Tại xã Nam Quan (huyện Lộc Bình), người dân cho biết sáng nay, nước lũ dâng cao bất ngờ khiến người dân không kịp di dời tài sản, nước ngập lên tới gần nóc nhà, người dân phải lên nóc nhà hoặc di chuyển sang các nhà cao tầng để đảm bảo an toàn.

Theo một người dân ở phố Nà Lộc, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan từ 7h sáng nay, nước bắt đầu dâng cao, có đoạn ngập hơn 70cm và hiện nay nước chưa có dấu hiệu rút. Các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này.

Lạng Sơn, Bắc Kạn mưa lớn, nhiều nhà dân ngập tới nóc - Ảnh 3.

Đường TL 243 đoạn qua thôn Mỏ Hao, xã Bắc Quỳnh, Bắc Sơn, Lạng Sơn bị ngập sau mưa lớn - Ảnh: HOÀNG QUÂN

Nhiều tuyến đường tại Bắc Kạn bị sạt lở

Đêm 9-5 rạng sáng 10-5, tại Bắc Kạn đã có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa đo được từ 22h ngày 9-5 đến 10h ngày 10-5 từ 40-190mm, cao nhất là tại các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn. Mưa to đã gây sạt lở đất đá trên nhiều tuyến đường làm ùn tắc cục bộ kéo dài trong sáng 10-5.

Cụ thể, tại vị trí Km126+200 trên tuyến Quốc lộ 3B, đoạn qua đèo Áng Toòng có hàng chục khối đá lớn sạt từ taluy dương, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Tuyến đường tỉnh 258 (đoạn qua thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông) cũng ách tắc do một thân cây lớn đổ chắn ngang đường. Ngoài ra, còn có 2 trạm bơm thủy luân tại huyện Bạch Thông bị nước cuốn trôi.

Thống kê sơ bộ trong sáng 10-5 cho thấy, có 6 nhà dân ở các huyện Chợ Đồn, Na Rì và Chợ Mới bị sạt lở. Về nông nghiệp và thủy sản, có hơn 49 ha lúa, hoa màu ở các huyện Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn bị ngập úng.

Mưa to kéo dài đã làm các triền sông, suối xuất hiện lũ với biên độ từ 1-4m, trên sông Cầu tại Thác Giềng (thành phố Bắc Kạn) xuất hiện lũ dưới báo động cấp 2.

Chính quyền các địa phương tại Bắc Kạn đã tổ chức chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ và cập nhật thống kê, báo cáo theo quy định. Các đơn vị quản lý khai thác công trình hồ chứa nước theo dõi mực nước trong hồ, thực hiện quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 10 đến 11-5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Miền Trung khốn khổ vì mưa lũ bất thường, nông dân mất trắng hoa màu Miền Trung khốn khổ vì mưa lũ bất thường, nông dân mất trắng hoa màu

TTO - Giữa mùa nắng mà nước ngập trắng đồng, khiến nông dân các tỉnh miền Trung gần như mất trắng lúa và hoa màu vụ đông xuân.

CHÍ TUỆ - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên