12/12/2022 08:49 GMT+7

Đương kim vô địch Thái Lan thị uy sức mạnh trước AFF Cup 2022

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đương kim vô địch Thái Lan đã có chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Myanmar trong trận giao hữu trên sân nhà vào tối 11-12 nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đáng chú ý, Myanmar là đối thủ nằm chung bảng B với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022.

Đương kim vô địch Thái Lan thị uy sức mạnh trước AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Teerasil Dangda (trái) trong trận thắng Myanmar 6-0 - Ảnh: FAT

Không tập trung đội hình mạnh nhất cho AFF Cup 2022, đặc biệt là vắng tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin đang thi đấu tại Nhật Bản nhưng Thái Lan vẫn tỏ ra quá mạnh.

Phút 12, tiền đạo Teerasil Dangda đã sút 11m thành công, đưa Thái Lan dẫn trước Myanmar. Đến phút 29, Ekanit tung cú sút chéo góc buộc thủ môn Kyaw Zin Phyo phải đẩy bóng ra, tạo cơ hội cho trung vệ Bordin Phala đá bồi nâng tỉ số lên 2-0. 

Trước khi kết thúc hiệp 1, tỉ số đã là 4-0 sau pha đá phản của Nanda Kyaw (phút 45) và Sarach Yooyen (phút 45+2). Dẫn trước đến 4 bàn, nhưng đoàn quân của HLV Alexandre Polking vẫn chủ động chơi tấn công trong hiệp 2 và ghi thêm 2 bàn thắng nữa trước Myanmar hầu như không có sức để chống trả. 

Phút 58, Dangda lập cú đúp, đưa Thái Lan dẫn 5-0. Bàn thắng ấn định tỉ số 6-0 được ghi ở phút 75 sau pha đá phản của Nyein Chan.

Đương kim vô địch Thái Lan thị uy sức mạnh trước AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Thái Lan (trái) tỏ ra quá mạnh với Myanmar - Ảnh: CHANGSUEK

Chiến thắng đậm này cho thấy Thái Lan (bảng A) vẫn rất nguy hiểm và là đối thủ lớn của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua vô địch ở AFF Cup 2022. Trong khi đó, Myanmar cho thấy không phải là đối thủ đáng ngại trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng B. Ở bảng đấu này, Việt Nam và Malaysia vẫn nổi trội hơn cả.

Malaysia cũng vừa có chiến thắng đậm 4-0 trước Campuchia trong trận giao hữu trên sân nhà hôm 9-12 dù không tung đội hình mạnh nhất. Bốn bàn thắng của Malaysia được ghi do công của tiền vệ đội trưởng Faisal Halim (2 bàn), Lee Tuck và Stuart Wilkin (cùng gốc Anh).

Ngày 14-12, cả Thái Lan, Malaysia và Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng trên sân nhà để sẵn sàng cho AFF Cup 2022. Thái Lan tiếp Đài Loan, Malaysia tiếp Maldives và Việt Nam tiếp Philippines.

Vé xem tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2022 cao nhất 600.000 đồng Vé xem tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2022 cao nhất 600.000 đồng

TTO - Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng AFF Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình, vé vào sân có giá cao nhất là 600.000 đồng, rẻ nhất là 300.000 đồng/vé.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên