26/12/2019 21:44 GMT+7

Đường hoa Nguyễn Huệ 2020: hé lộ nhiều điểm nhấn công nghệ mới

N.BÌNH -  MILY
N.BÌNH - MILY

TTO - Đường hoa Nguyễn Huệ (dịp Tết Nguyên đán) nằm trong danh sách 13 sự văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu, đặc sắc đang được TP.HCM lấy ý kiến, góp ý và nhận được nhiều ưa thích, quan tâm của người dân.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2020: hé lộ nhiều điểm nhấn công nghệ mới - Ảnh 1.

Các nghệ nhân đang khẩn trương hoàn thiện linh vật chuột chơi đàn ở cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Trương Tấn Sơn, phó tổng giám đốc Saigontourist, phó trưởng ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ năm 2020, cho biết như vậy tại buổi họp báo thông tin về tiến độ thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp tết năm nay tối 26-12.

Theo ông Sơn, thương hiệu đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp xuân về không chỉ là điểm hẹn của người dân TP.HCM mà đông đảo Việt kiều, khách du lịch quốc tế cũng đến trải nghiệm, du xuân. Đó cũng là niềm tự hào nhưng cũng là áp lực để những người thực hiện không ngừng tìm kiếm cái mới qua mỗi năm.

Hiện ban tổ chức đang khẩn trương, thúc đẩy tiến độ chuẩn bị tiểu cảnh, linh vật, nguồn hoa... và công đoạn này đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng để sẵn sàng cho việc xây dựng các phân đoạn trên đường hoa Nguyễn Huệ.

Theo dự kiến, thời gian thi công sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 22-1-2020.

Đại diện ban tổ chức đường hoa cũng cho biết so với thiết kế ban đầu đường hoa Nguyễn Huệ 2020 sẽ có một số thay đổi, cập nhật để phù hợp với mặt bằng đường Nguyễn Huệ. Từ tháng 11-2019, phố đi bộ Nguyễn Huệ được lắp đặt thêm hàng chục ghế ngồi, đây là các vật dụng không có trong thiết kế ban đầu.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2020: hé lộ nhiều điểm nhấn công nghệ mới - Ảnh 2.

Xưởng chế tác tại khu du lịch Văn Thánh cũng đã xuất hiện những chú chuột ngộ nghĩnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đánh giá của ban tổ chức, công tác thi công đường hoa năm nay gặp một số thách thức, đặc biệt trong khâu vận chuyển, chuyên chở các tiểu cảnh, đạo cụ từ đầu nguồn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngoài ra, việc vận chuyển cũng phải đảm bảo mặt đá trên phố đi bộ không bị hư hỏng nên ban tổ chức phải hạn chế những xe tải trọng tải lớn.

"Với tiến độ thi công nhanh chóng trong 2 tuần, đây là áp lực. Điều thuận lợi là nguồn hoa năm nay hoàn toàn từ các nhà cung cấp trong nước, giúp chủ động hơn trong việc thay thế các chậu hoa trong suốt thời gian mở cửa", ông Trương Tấn Sơn cho biết.

Với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước", đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020 được thiết kế thành ba phân đoạn chính, trải dài gần 700m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu từ ngay phía sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ Tôn Đức Thắng.

Bước sang năm thứ 17, những người thực hiện cố gắng mang đến tiểu cảnh, đại cảnh về đường hoa đẹp nhất phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố, du khách trong nước và quốc tế.

Ông Trương Tấn Sơn cho biết đơn vị nỗ lực rất nhiều để có cách thể hiện diện mạo mới cho đường hoa. Công trình năm nay hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thú vị và những khung hình du xuân đẹp nhất.

Ngoài ra, để đảm bảm an ninh an toàn cho người dân du xuân trên đường hoa, các lực lượng chức năng, cơ quan ban ngành đã cùng nhau họp bàn, đưa ra nhiều phương án cụ thể.

Đường hoa tết năm nay sẽ mở cửa từ 19h ngày 22-1 đến 21h ngày 28-1-2020 (tức 28 tháng chạp đến mùng 4 tết).

Ba phân đoạn của Đường hoa Xuân Canh Tý 2020

Phân đoạn I - Xuân của đất trời: có đại cảnh Vườn Lan Xuân mang một hiệu ứng hoàn toàn mới nhờ vào mái aluminium gương, tạo sự tương phản hình ảnh với giàn lan tầng cao, tầng thấp bên dưới.

Phân đoạn II - Thành phố phát triển, Bền vững niềm tin: hiện lên là một quần thể kết hợp của những yếu tố liên quan đến môi trường sống, nền tảng hòa bình và những vấn đề xoay quanh bảo vệ môi trường, như tái chế và xử lý rác thải, biến đổi khí hậu, đa dạng hệ sinh thái, bảo vệ nước và rừng. Trong phân đoạn này còn có "Bức tranh mùa xuân" lấy ý tưởng từ hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, sự vận động như những dòng lốc xoáy cuộn trào của thiên nhiên.

Phân đoạn III - Thành phố hiện đại, Tiến bước vươn xa: mở ra một mảng sắc màu tươi mát, dễ chịu với sự kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên và các ứng dụng công nghệ tương tác tạo thành một không gian khác lạ, hiện đại, bắt mắt.

Đặc biệt, với đại cảnh "Rừng nước" lung linh và huyền ảo, đây là lần đầu tiên tại đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện một cánh rừng cùng sự kết hợp với màn nước tạo nên hệ sinh thái thu nhỏ gợi nhớ đến các công trình sinh thái nổi tiếng trên thế giới như Cloud Forest trong Gardens by the Bay ở Singapore hay The Green Planet ở Dubai (UAE).

Chuột chèo thuyền, chơi đàn... tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý Chuột chèo thuyền, chơi đàn... tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý

TTO - Sáng 23-12, không khí tại các xưởng sản xuất linh vật và mô hình trang trí đường hoa Nguyễn Huệ cho Tết Canh Tý 2020 khá tất bật. Những gia đình chuột sắc màu, vui tươi đang dần thành hình.

N.BÌNH - MILY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên