Đây là pho tượng do Hội Sử học Việt Nam vận động quyên góp đúc tặng cho đình Phúc Xá - nơi thờ Lý Thường Kiệt.
Sáng 16-3, đình Phúc Xá tổ chức lễ hội kỷ niệm lần thứ 987 năm ngày sinh của Lý Thường Kiệt (1019-2006).
Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 17-2 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc đã lãnh đạo thành công quân dân Đại Việt đánh tan quân xâm lược nhà Tống, giữ yên bờ cõi và xây dựng Đại Việt thành một quốc gia cường thịnh vào thế kỷ XI.
* Độc đáo vũ hội Carnaval Việt Nam đầu tiên
Chiều 16-3, Vũ hội Carnaval Việt Nam đầu tiên do Khách sạn Windsor Plaza tổ chức được khởi động bằng cuộc diễu hành hóa trang mang đậm sắc màu văn hóa Việt của gần 200 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM.
Trên mỗi chiếc mặt nạ mà các bạn sinh viên đeo là những hình ảnh sinh động được trang trí thật điệu nghệ, rực rỡ sắc màu như con công ngũ sắc, cha rồng mẹ tiên, rực rỡ nắng phương Đông, bạt ngàn rừng và biển... Nét đặc sắc của văn hóa Việt còn được thể hiện trên mỗi bộ trang phục dân tộc do các bạn sinh viên mỹ thuật thiết kế dành riêng và tương ứng với mỗi chiếc mặt nạ, mà trên đó là những tinh hoa nghệ thuật của các dân tộc Việt Nam.
Nét đặc sắc của Vũ hội Carnaval Việt Nam được tạo nên từ việc trưng bày 20 chiếc mặt nạ khổng lồ, ngộ nghĩnh do các nghệ nhân Việt Nam sáng tạo dựa trên những đặc trưng văn hóa của người Việt.
Quan khách đến với Vũ hội còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc của các vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam và những món ăn đến từ các nước châu Âu và Nam Mỹ.
Vũ hội Carnaval Việt Nam ra kéo dài đến ngày 18-3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận