15/02/2014 04:30 GMT+7

Dùng thuế để giảm tiêu thụ rượu bia

L.ANH - L.C.
L.ANH - L.C.

TT - Chính sách quốc gia về phòng chống lạm dụng tác hại của đồ uống có cồn đến năm 2020 vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Chính phủ sẽ có lộ trình để kiểm soát việc tiếp cận rượu bia với người tham gia giao thông, người dưới 18 tuổi. Đặc biệt, chính sách này yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người làm việc trong lực lượng vũ trang không uống rượu bia trong ngày trực, trong giờ làm việc, bữa trưa, không uống rượu bia tại nơi làm việc.

Chạy đua xây nhà máy biaBia ngoại giá cao mấy cũng muaNâng thuế, tăng kiểm soát chất lượng

Tiêu thụ rượu bia ở người từ 15 tuổi trở lên tại VN tăng tới 12%/năm trong giai đoạn 2007-2010. Rượu bia đã gây nhiều hệ lụy đến đời sống và sức khỏe. Với chính sách này, Chính phủ yêu cầu quản lý chặt việc sản xuất rượu bia thủ công, ghi nhãn rượu bia nhằm gắn trách nhiệm người sản xuất với tính mạng và sức khỏe người tiêu thụ. Đặc biệt, VN sẽ tiến tới cấm toàn bộ quảng cáo rượu bia và đồ uống có cồn (từ 15 độ trở lên) và có chính sách thuế nhằm giảm tiêu thụ rượu bia.

L.ANH - L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên