Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
-
Mỹ: Hàng triệu bom bia không biết đổ bỏ đi đâu
Dịch COVID-19 đã chặn đứng cánh cửa tiêu thụ bia tại các sân vận động, các phòng hòa nhạc, nhà hàng và quán bar. Các nhà sản xuất bia của Mỹ đang loay hoay tìm kiếm lối ra.
-
Giá bia tuột dốc, chỉ cao hơn tết năm ngoái từ 5.000-7.000 đồng/thùng
TTO - Giá bia tiếp tục thể hiện sự tuột dốc so với sức mua khi liên tiếp lao dốc kể từ ngày 23 tháng chạp trở đi. Không chỉ giá bán lẻ buộc phải điều chỉnh, ngay cả nhà phân phối các cấp cũng đồng loạt hạ giá bán ra từ 2.000-5.000 đồng/thùng.
-
Người Việt uống bia kỷ lục, đại gia ngoại chen chân
TTO - Thị trường đồ uống tại Việt Nam trở thành miếng ngon béo bở cho các đại gia ngoại nhảy vào, khi Việt Nam được đánh giá là 'cường quốc sử dụng rượu bia' đứng thứ ba châu Á.
-
Mùa hè mát mẻ, người Đức kém mặn mà... với bia
Việc vắng bóng các sự kiện thể thao cùng với thời tiết dễ chịu của một mùa hè mát mẻ do mưa nhiều đã ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ bia - sản phẩm giải khát nổi tiếng của người Đức.
-
Bốn tháng đầu năm 2016, VN sản xuất trên 1 tỉ lít bia
TTO - Theo số liệu của Bộ Công thương, sản xuất bia của Việt Nam trong bốn tháng qua vẫn tăng gần 6% dù một số ngành khác gặp khó khăn, tồn kho tăng cao.
-
Năm 2014, người VN chi khoảng 3,1 tỉ USD để uống bia
TTO - Báo cáo của Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát VN (VBA) cho biết năm 2014, VN đã sản xuất 3,1 tỉ lít bia. Như vậy, tính ra người VN đã chi ít nhất khoảng 3,1 tỉ USD để uống bia.
-
Kinh ngạc chuyện bia rượu của người Việt
TT - Thông tin mỗi năm người Việt chi 3 tỉ USD cho bia rượu và mức tiêu thụ rượu bia bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước (Tuổi Trẻ ngày 17-2) khiến nhiều người bị “sốc”. Dưới đây là cái nhìn của những người nước ngoài về tệ ăn nhậu của người Việt.
-
Vì sao người Việt thích nhậu?
TT - 2,9 tỉ lít là sản lượng bia ở VN năm 2013, người Việt đã được xếp vào hàng cường quốc uống bia trên thế giới. Vì sao người Việt nhậu nhẹt nhiều như vậy?
-
Dùng thuế để giảm tiêu thụ rượu bia
TT - Chính sách quốc gia về phòng chống lạm dụng tác hại của đồ uống có cồn đến năm 2020 vừa được Thủ tướng ký ban hành.
-
Nâng thuế, tăng kiểm soát chất lượng
TT - Nhiều chuyên gia cho rằng cần đưa ra nhiều giải pháp hạn chế thay vì khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bia, không thể chạy theo “hiệu quả kinh tế” rồi bỏ quên hậu quả mà xã hội phải gánh chịu khi tình trạng lạm dụng bia rượu ngày càng gia tăng.
Đọc nhiều
-
'Quà mừng' ông Biden: Bắc Kinh trừng phạt hàng chục quan chức thời Trump
-
Bác sĩ Bệnh viện Mêkông tự ý đổi gây mê thành gây tê, sản phụ 29 tuổi liệt nửa người?
-
Chi cục trưởng Dân số Tuyên Quang túm áo, tát CSGT khi được yêu cầu đo nồng độ cồn
-
Con hổ nặng hơn 2 tạ rưỡi nghi bị chích điện, chủ nhà khai mua về nấu cao
-
Tân tổng thống Biden tiếp nhận quyền lực trong êm thắm
-
Nhật Bản gửi công hàm phản bác: Trung Quốc không có quyền vẽ đường cơ sở ở Biển Đông