
Đồng bào dân tộc La Hủ ở xã Pa Vệ Sủ, Lai Châu thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm từ trồng sâm - Ảnh: VŨ TUẤN
Ông Hà Việt Quân - Vụ trưởng, Chánh văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Bộ Dân tộc - Tôn giáo) - thông tin tại buổi tổng kết chương trình này.
Chương trình do Trung ương Đoàn tổ chức chiều 25-12 tại Hà Nội.
Miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là vùng còn nguyên dư địa cho thanh niên khai thác
Ông Hà Việt Quân cho hay hai vấn đề của giai đoạn 2 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tới đây sẽ được xây dựng trên hướng tiếp cận mới.
"Giai đoạn trước, kể cả giai đoạn rất dài khi nói về vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi chúng ta luôn nghĩ ngay là khó khăn, nghèo nàn, lạc hậu... Tất cả những từ ngữ nó mang tính chất tương phản, ít năng lượng, thậm chí tiêu cực.
Nhưng trong cách tiếp cận giai đoạn 2 (của chương trình - PV), chúng tôi muốn đưa ra một bức tranh về khu vực và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như một địa bàn còn dư địa phát triển", ông Quân nói.

Ông Hà Việt Quân cho hay Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2 sẽ có góc tiếp cận khác - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Theo ông, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa phát huy hết tiềm năng. Sự đặc biệt, sự đặc sắc của giá trị bản sắc văn hóa, sự đa dạng về màu sắc văn hóa, lối sống... là tiềm năng tốt, tư liệu tốt để phát triển du lịch và sản xuất các sản phẩm địa phương.
Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhìn nhận ở góc độ là địa bàn, cơ hội phát triển còn nguyên cho đoàn viên, thanh niên khai thác.
Vấn đề thứ 2 ông Quân thông tin trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới là cung cấp tối đa nguồn lực, không dàn trải. Theo ông Quân, việc hỗ trợ không dành riêng cho từng cá nhân khởi nghiệp mà ưu tiên hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị.

Bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số là tiềm năng lớn phát triển du lịch - Ảnh: VŨ TUẤN
Đổi mới hỗ trợ thanh niên, đào tạo nghề
Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng - Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học - đề xuất hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và kinh tế tập thể, khuyến khích thanh niên thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao.
Bà lấy ví dụ về các hợp tác xã thanh niên, tổ hợp tác nghề nghiệp tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm chủ trì buổi thảo luận - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Bà Hằng cũng đề xuất xây dựng đội ngũ "thanh niên số" vùng cao để lực lượng này làm nòng cốt trong xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, kết nối đầu ra.
Theo đó, tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về kinh doanh, quản lý tài chính cá nhân, tích hợp các nội dung xây dựng thương hiệu bán hàng online, định vị sản phẩm gắn với bản sắc dân tộc.
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - đề nghị mỗi tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương phải xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để thực hiện chương trình mục tiêu này.

Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số là nòng cốt phát triển kinh tế ở địa phương - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Anh Lâm cho rằng hơn ai hết, cán bộ Đoàn ở địa phương là người nắm được địa bàn, hiểu được thanh niên, hiểu được tình hình, hiểu được đặc thù của địa bàn mình để xây dựng, xác lập được nội dung, giải pháp phù hợp.
"Đoàn phải biết chọn việc, làm việc gì phải hiệu quả và có tính lan tỏa. Nếu cán bộ Đoàn, cán bộ Hội làm kinh tế giỏi, sẽ tạo được niềm tin và lan tỏa kinh nghiệm cho thanh niên", anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận