09/02/2023 10:16 GMT+7

Đừng biến Đà Lạt mộng mơ thành casino

Đà Lạt dự kiến sẽ có casino ở Thung lũng Tình Yêu và xây chợ đêm ở vị trí mới thay thế chợ đêm Đà Lạt hiện nay. Hàng trăm bạn đọc gửi phản hồi về Tuổi Trẻ Online đều không đồng tình về việc này.

Đừng biến Đà Lạt mộng mơ thành casino - Ảnh 1.

Chợ đêm Đà Lạt nhìn từ đường Lê Đại Hành - Ảnh: M.V.

Tình yêu phải có đỏ đen mới vui!

Rất nhiều bạn đọc cho rằng Đà Lạt là thành phố mộng mơ. Người dân đi du lịch Đà Lạt là để hưởng không khí mát mẻ, thong dong dạo chơi… chứ không muốn chui vào cái casino để sát phạt đỏ đen.

"Casino thì mang ra Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha Trang, chứ Đà Lạt mà có casino coi như vứt. Biến Đà Lạt thành chốn ăn chơi sát phạt thì không còn gì là vẻ đẹp mộng mơ và hỏng hết văn hóa của Đà Lạt từ bao đời nay.

Không hiểu các cụ đang nghĩ, đang tính cái gì thế này. Vì mục đích nâng giá trị kinh tế của Đà Lạt nên phải đưa casino vào hay sao. Đà Lạt - nơi có lượng khách du lịch phần lớn là giới trẻ. Thế các cụ lại tạo đà ăn chơi cho các thế hệ sau à.

Con lạy các cụ đấy! Con năn nỉ các cụ đừng bao giờ nghĩ đến vụ casino sẽ có mặt ở Đà Lạt nữa nhé. Các cụ định đua với Malaysia có cao nguyên Gentting chốn cờ bạc cá độ đấy hả. Còn mướt mới theo được Mã nhé", bạn đọc Vũ Thị Lan Anh phản hồi.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyên Anh viết: Tôi lên hưởng không khí, môi trường, cảnh vật của Đà Lạt, tôi không có nhu cầu và thời gian đi casino.

"Bây giờ khắc phục môi trường trước đi rồi tính, một năm mà có tới tận hàng chục héc ta rừng thông bị phá, mà chính những cái cánh rừng đó lại là thứ thu hút khách du lịch.

Do đó nên bảo vệ và trồng thêm rừng thông, bảo vệ môi trường trước đi đã. Từ đây đến hết năm 2025 là phải ráng mà trồng cho xong toàn bộ rừng thông trong rìa thành phố đi. Còn không làm được, hậu quả thiên tai, du khách bỏ đi hết ráng mà chịu", bạn đọc Nguyên Anh bày tỏ thêm.

Cùng nói về tầm nhìn quy hoạch, bạn đọc Quang cho rằng các cấp lãnh đạo của Đà Lạt càng làm càng cho thấy Đà Lạt chẳng ra cái gì, toàn là lo kiếm tiền chứ có nói gì về thiên nhiên, môi trường đâu.

"Cũng nên đổi luôn cái Thung lũng Tình Yêu thành thung lũng casino cho hợp", bạn đọc Hoàng Lộc tếu táo đề xuất và viết thêm: Tình yêu phải đi kèm đỏ đen nó mới vui!

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Xuân Giang cảm thán: Thành phố tình yêu giờ trở thành phố đỏ đen. Vui thiệt!

"Sao lại có ý tưởng kỳ cục vậy, hủy hoại văn hóa truyền thống mà thúc đẩy casino sao trời", bạn đọc Vinh cũng than trời.

Thà bỏ đi hết ta làm lại từ đầu sao?

Nói về việc bỏ chợ đêm cũ để xây chợ đêm mới "khang trang" hơn ở một vị trí khác, nhiều bạn đọc cho rằng các lãnh đạo Đà Lạt đang phá bỏ đi cái truyền thống để muốn "hiện đại" hơn là một ý tưởng cần xem xét.

Bạn đọc Vũ Khôi hài hước phản hồi: "Đà Lạt mà có casino thì không cần chợ đêm nữa. Bởi du khách đỏ đen cháy túi rồi thì tiền đâu mà đi chợ đêm…".

Còn theo bạn đọc Đỗ Văn Sỹ: Dự kiến bỏ chợ đêm Đà Lạt cũ, đây là một ý tưởng tồi của người làm quy hoạch... Các nhà quy hoạch Đà Lạt đang mong muốn "Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu" sao trời!

Trái lại, có cái nhìn ủng hộ đề xuất trên, bạn đọc Lâm Nguyên lại bày tỏ: Cần bỏ cái cũ làm cái mới để thu hút khách du lịch chứ! Cũ phát chán cả ra, năm nào lên cũng nghèn nghẹt cũng người chen chúc nhau. Tạo cái mới và quản lý cái mới tốt là ổn. Tôi ủng hộ ý tưởng xây mới chợ đêm này.

Tuy nhiên, bạn đọc Vũ Nguyên lại phản đối: Cái hiện tại đã tốt thì cứ vậy phát huy, điều chỉnh cái chưa được của nó, bổ sung thêm việc quản lý mới. Chứ bỏ cái cũ đi, làm một cái chợ đêm mới hoàn toàn đôi khi sẽ có tác dụng ngược.

Bài học xây chợ mới xong gần như bỏ hoang vì bán không được do không ai đến mua mà vẫn đi mua ở chợ cũ ở rất nhiều địa phương là một bài học mà các nhà quy hoạch Đà Lạt cần tính đến.

Đồng quan điểm, bạn đọc Kendy Nguyễn bày tỏ: Cái chợ đêm Đà Lạt có bao đời nay, tại sao không duy tu chỉnh trang cho nó hiện đại hơn. Xây dựng lại cái mới vừa hao tốn kinh phí, vừa phải tổ chức lại quy trình.

Trong khi chợ đêm bao đời nay giờ lại thay đổi. Chưa kể vấn đề ảnh hưởng rất lớn về số bà con tiểu thương lâu nay trút hết tâm huyết mà họ xem đó là nồi cơm và sự sống bao đời.

Tôi đề nghị quý ban lãnh đạo Đà Lạt nên xem xét kỹ lại một lần nữa và lấy ý kiến của dân như vậy mới đúng nghĩa Nhà nước và nhân dân cùng làm.

"Truyền thống bị hủy bỏ! Biết bao nhiêu nước trên thế giới họ đang bảo tồn nét văn hóa thì Đà Lạt đi ngược lại. Sao không hỏi người dân trước đi.

Đã có biết bao cái chợ mới xây thay cho chợ cũ trên đất nước ta hiện nay để rồi bao nhiêu tiểu thương vào ngồi trong chợ mới? Không biết rút kinh nghiệm à mấy bác!", bạn đọc Hãn bày tỏ và đặt vấn đề.

Bạn quan tâm và mong muốn chia sẻ thêm điều gì về vấn đề trên? Theo bạn, Đà Lạt có nên xây dựng chợ đêm mới và xây thêm casino tại Thung lũng Tình Yêu?

Mời bạn gởi những chia sẻ của mình đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

ĐỨC TUYÊN tổng hợp

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên