23/05/2025 11:17 GMT+7

Đức triển khai lữ đoàn thiết giáp đầu tiên ở nước ngoài kể từ Thế chiến II

Ngày 22-5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tham dự lễ thành lập Lữ đoàn Thiết giáp số 45 đồn trú tại Lithuania (Litva), đơn vị quân sự thường trực đầu tiên của Đức được triển khai ở nước ngoài kể từ sau năm 1945.

Đức triển khai lữ đoàn thiết giáp đầu tiên ở nước ngoài kể từ Thế chiến II - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (bên phải), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene tại lễ điểm danh đội hình của Lữ đoàn Thiết giáp số 45 ở Litva hôm 22-5 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, Lữ đoàn Thiết giáp số 45 của Đức gồm hàng nghìn binh sĩ, quân nhân, có trụ sở chính tại cơ sở quân sự Rudninkai, cách thủ đô Vilnius của Lithuania (hay Litva) khoảng 36km về phía tây nam.

Đức đã cử khoảng 400 nhân viên quân sự đến Litva để khởi động việc triển khai, với mục tiêu đưa toàn bộ lữ đoàn vào trạng thái hoạt động đầy đủ trước cuối năm 2027.

Khi hoàn tất, Lữ đoàn Thiết giáp số 45 sẽ bao gồm khoảng 4.800 quân nhân và 2.000 phương tiện quân sự, trong đó có hàng chục xe tăng. Hiện đã có khoảng 700 binh sĩ Đức phục vụ tại đơn vị này, theo Đài Euronews.

Đây là lần đầu tiên Đức thành lập một lữ đoàn đồn trú bên ngoài lãnh thổ nước này kể từ sau Thế chiến II. Việc triển khai đơn vị này là một phần trong sáng kiến an ninh “Zeitenwende” của Đức, do cựu thủ tướng Olaf Scholz công bố sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Ukraine hồi đầu năm 2022.

Reuters nhận định việc thành lập một lữ đoàn đồn trú với hàng nghìn binh sĩ ở sườn phía đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một trong những nỗ lực của châu Âu, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của toàn khu vực, và sức ép từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc các đồng minh phải tăng đầu tư cho an ninh khu vực.

“Bất kỳ ai thách thức NATO nên nhớ rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Bất kỳ ai đe dọa đến đồng minh phải biết rằng toàn bộ liên minh sẽ cùng nhau bảo vệ từng tấc đấc lãnh thổ của NATO”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trước các đại biểu tại buổi điểm danh đội hình các binh sĩ, quân nhân trong Lữ đoàn Thiết giáp số 45 hôm 22-5.

“Bảo vệ Vilnius là bảo vệ Berlin”, ông nhấn mạnh giữa tiếng hò reo và những lá cờ Đức, Litva tung bay trong tay người dân địa phương, thể hiện sự ủng hộ dành cho quan hệ song phương.

Tham dự buổi lễ thành lập Lữ đoàn Thiết giáp số 45 của Đức còn có Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda và Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene. Trước đó, ông Gitanas Nauseda nói rằng Nga và Belarus đã tổ chức tập trận quân sự ở gần biên giới Litva.

Ba quốc gia vùng Baltic là Litva, Estonia và Latvia kết nối với lãnh thổ chính của NATO chỉ bằng một hành lang hẹp, được gọi là Suwalki Gap. 

Đức thành lập lữ đoàn thiết giáp đầu tiên ở nước ngoài kể từ Thế chiến II - Ảnh 2.Lithuania bắt đầu xây ‘tuyến phòng thủ Baltic’ để đề phòng Nga

Quân đội Lithuania bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ chung theo kế hoạch xây dựng ‘tuyến phòng thủ Baltic’ chung với Latvia và Estonia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên