Thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2022
Đức sẽ có thêm lựa chọn giới tính thứ 3 trên giấy khai sinh
TTO - Quốc hội Đức ngày 14-12 đã chính thức phê chuẩn luật bổ sung lựa chọn giới tính thứ 3, bên cạnh giới tính 'nam' và 'nữ' trên giấy khai sinh và các văn bản hành chính khác.

Ảnh: NIGERIACIRCLE
Theo Hãng tin UPI, với luật mới người Đức sẽ có thêm một lựa chọn thứ ba, ghi là "diverse" (những giới tính khác) ngoài hai giới tính phổ biến lâu nay trên giấy khai sinh và các văn bản hành chính tương tự khác.
Cũng theo luật này, các giấy khai sinh đã cấp có thể được thay đổi nếu việc xác định giới tính chưa chính xác, đồng thời người Đức có thể thay đổi tên trên giấy khai sinh nếu tên đó chưa phản ánh đúng giới tính của họ.
Tuy nhiên trong những trường hợp cần thay đổi, người có nhu cầu sẽ phải trình giấy chứng nhận y khoa để chứng minh nhu cầu thay đổi đó là thỏa đáng.
Cho tới nay trên thế giới đã có Áo, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Canada và Bồ Đào Nha ban hành luật quy định về lựa chọn giới tính thứ 3 trong các giấy tờ hành chính.
Từ năm 2013 Đức đã cho phép để khoảng trống trong phần giới tính trong giấy khai sinh với những em bé chưa thể xác định rõ ràng giới tính tại thời điểm chào đời.
Tuy nhiên năm 2017 Tòa công lý liên bang Đức đã yêu cầu quốc hội nước này phải ban hành luật cho phép người dân được đăng ký một loại giới tính khác với hai giới "nam" và "nữ" thông thường, hoặc nếu không phải loại bỏ luôn phần xác định giới tính.
Việc Quốc hội Đức phê chuẩn luật mới về giới tính thứ 3 ngày 14-12 chính là để đáp ứng yêu cầu này của tòa án.
-
TTO - Sau khi chuyển nhượng toàn bộ vốn góp với giá trị hơn 1.600 tỉ đồng, Công ty CP Vinhomes sẽ không còn sở hữu cổ phần và không còn là công ty mẹ của Công ty CP Vinpearl Landmark 81.
-
TTO - Trận mưa chiều tối 5-7 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm (Hà Nội)... bị ngập nặng. Ghi nhận cho thấy đến giữa đêm nhiều người vẫn phải "chôn chân" giữa đường.
-
TTO - Khoảng 15h45, anh Dương Văn L. (ở xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm) cùng các anh Dương Văn Q., Lý Văn P., chị Phùng Thị N. và Triệu Thị K. (cùng ở Mông Ân) đang xúc cát bên bờ suối thuộc địa bàn thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm thì lũ bất ngờ ập đến.
-
TTO - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói công cuộc tái thiết có thể cần đến 750 tỉ USD. Để chi trả số tiền này, ông Shmyhal đề xuất lấy số tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài, hiện vào khoảng 300 đến 500 tỉ USD.
-
TTO - Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM chiều 5-7, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã xin lỗi lực lượng tuyến đầu khi TP chậm khen thưởng. Ông cho rằng đây là việc "vừa buồn vừa hổ thẹn" và yêu cầu khắc phục nhanh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận