22/06/2022 09:31 GMT+7

Đức gửi lô vũ khí hạng nặng đầu tiên đến Ukraine

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 21-6, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lựu pháo tự hành của Đức đã đến Ukraine trong đợt giao vũ khí hạng nặng đầu tiên cho Kiev. Đây cũng là lần đầu tiên Đức gửi vũ khí hạng nặng đến một khu vực xung đột kể từ Thế chiến II.

Đức gửi lô vũ khí hạng nặng đầu tiên đến Ukraine - Ảnh 1.

Panzerhaubitze 2000 là loại lựu pháo tự hành cỡ nòng 155mm do Đức phát triển - Ảnh: TWITTER

"Panzerhaubitze 2000 cuối cùng cũng trở thành một phần kho vũ khí lựu pháo cỡ nòng 155mm của lực lượng pháo binh Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thông báo trên Twitter.

"Tôi đánh giá cao những nỗ lực của người đồng cấp của tôi, Bộ trưởng (Quốc phòng Đức) Christine Lambrecht", ông Reznikov nói thêm. Ngoài ra, bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng gửi lời cảm ơn Hà Lan, quốc gia đã giúp vận chuyển lựu pháo của Đức đến Ukraine.

Panzerhaubitze 2000 là loại lựu pháo tự hành cỡ nòng 155mm do các nhà sản xuất Đức Krauss-Maffei Wegmann và Rheinmetall phát triển, theo kênh CNBC.

Loại lựu pháo này được coi là một trong những hệ thống pháo mạnh nhất được quân đội phương Tây sử dụng hiện nay, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 40km.

Trong khi đó, ông Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng tổng thống Ukraine, đã đăng danh sách các vũ khí khác mà Đức hứa cung cấp cho Ukraine, trong đó có 30 xe tăng Gepard và 3 bệ phóng tên lửa MARS II cũng như 500 tên lửa Stinger vác vai.

Ukraine đã thúc giục phương Tây gửi thêm nhiều loại pháo tốt hơn trong bối cảnh kho vũ khí từ thời Liên Xô của nước này đang cạn dần trong cuộc xung đột với Nga.

Kiev từng nói nước này cần 1.000 lựu pháo, 500 xe tăng và 1.000 máy bay không người lái cũng như nhiều vũ khí hạng nặng khác để kháng cự trước binh lính Nga, theo Hãng tin Reuters.

Đức đã bị chỉ trích vì chậm hỗ trợ vũ khí phòng vệ cho Ukraine. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Đức gửi vũ khí sát thương tới một khu vực xung đột kể từ Thế chiến II.

Tháng 5 vừa qua, Đức đã cam kết hỗ trợ 7 lựu pháo tự hành cho Ukraine, bổ sung vào 5 hệ thống pháo tương tự mà Hà Lan đã hứa cung cấp cho Kiev. 

Các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Na Uy và Ba Lan, cũng đã cung cấp cho Ukraine các lựu pháo.

Mỹ nói hàng viện trợ quân sự với 18 lựu pháo, 200 xe thiết giáp đã tới biên giới Ukraine Mỹ nói hàng viện trợ quân sự với 18 lựu pháo, 200 xe thiết giáp đã tới biên giới Ukraine

TTO - Ngày 18-4, một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho biết những chuyến hàng đầu tiên trong gói viện trợ quân sự mới của Mỹ đã đến biên giới Ukraine để giúp Kiev.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên