Sau sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989, đã có nhiều tiết lộ cho thấy rất đông các VĐV Đông Đức đã bị ép sử dụng doping. Ước tính có khoảng 10.000 VĐV Đông Đức đã bị cưỡng ép sử dụng doping ngay từ nhỏ, dẫn đến hệ quả các VĐV này gặp phải vô số vấn đề về sức khỏe sau ngày giải nghệ, thậm chí là chỉ đến lúc trưởng thành như ung thư, mất cân bằng sinh dục...
![]() |
Cựu VĐV bơi lội danh tiếng người Đức Christiane Knacke – Sommer trong phiên tòa kiện HLV của bà – ông Rolf Glaeser tội danh cưỡng ép VĐV sử dụng doping. Ảnh: AFP |
Hồi năm 2006, Chính phủ Đức từng hỗ trợ tổng số tiền hơn 1,5 triệu euro cho 167 người trong số các VĐV bất hạnh này, tức mỗi người nhận được 9.250 euro. Trước đó không lâu, 159 VĐV khác cũng nhận được số tiền 10.400 euro cho mỗi người. Bộ Nội vụ Đức mới đây đã xác nhận thêm tên tuổi của 1.000 VĐV khác cần nhận được sự hỗ trợ gấp.
Ông Ole Schroeder, thư ký liên bang của Bộ Nội vụ Đức, cho biết Chính phủ Đức và Ủy ban Olympic Đức (DOSB) sẽ mở ngân sách để bồi thường cho các VĐV này.
Phía DOSB cũng tỏ ra tán thành với quyết định này của chính phủ và đưa ra thông báo “những nạn nhân của doping này cần được hỗ trợ nhiều nhất có thể” - Hãng tin AFP dẫn lời. Dự tính 1.000 VĐV này sẽ nhận được số tiền 10.500 euro mỗi người vào năm 2016.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận