23/05/2021 09:38 GMT+7

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử

BỬU ĐẤU - BÌNH AN
BỬU ĐẤU - BÌNH AN

TTO - Để đảm bảo lực lượng phòng chống dịch COVID-19 được bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã thành lập nhiều thùng phiếu lưu động tại các chốt giáp biên giới cho lực lượng chống dịch tham gia bầu cử.

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 1.

Tổ bầu cử khu vực số 11 của Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn niêm phong thùng phiếu - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, 5h40 sáng 23-5, tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tổ bầu cử Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn đã khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri vào bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. 

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 2.

Các cử tri đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn

6h20, tổ bầu cử đã đưa 3 thùng phiếu lưu động đến khu vực trạm cửa khẩu Vĩnh Ngươn, chốt số 11 và chốt phòng chống dịch COVID-19 số 25 để các cử tri là lực lượng biên phòng, công an và quân sự tham gia bầu cử.

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 3.

Cử tri Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn bỏ phiếu bầu cử trước 6h

Theo thiếu tá Cao Ngọc Khuê - chính trị viên Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, toàn đơn vị có 29 tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 giáp biên giới, với tổng số 244 cử tri của 3 lực lượng. 

"Chúng tôi tổ chức 4 điểm bỏ phiếu, 1 điểm tại đồn và 3 điểm vận chuyển 3 thùng phiếu lưu động đi đến các chốt trên tuyến biên giới để các anh em vừa thực hiện quyền công dân vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả", thiếu tá Khuê nói.

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 4.

Bàn phát phiếu bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 200 tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 giáp biên giới Campuchia tham gia bỏ phiếu cùng các địa phương. Các địa phương thành lập thùng phiếu lưu động đi đến các tổ, chốt phòng chống dịch để lực lượng này bỏ phiếu, trong suốt quá trình di chuyển có sự giám sát chặt chẽ của tổ bầu cử địa phương.

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 5.

Bỏ phiếu ở Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 6.

Trong khi đó, thùng phiếu bầu cử được Đồn biên phòng Nhơn Hưng vận chuyển bằng đường thủy đưa lên các tổ, chốt biên giới

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 7.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vận chuyển thùng phiếu lưu động bằng xe máy lên biên giới

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 8.

Lực lượng vận chuyển thùng phiếu lúc nào cũng có đại diện tổ bầu cử theo giám sát

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 9.

Chiến sĩ đưa thùng phiếu cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia chống dịch bỏ phiếu

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 10.

Chiến sĩ nghĩa vụ của Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn bỏ phiếu

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 11.

Các chiến sĩ trẻ lần đầu bỏ phiếu bầu cử đều nghiên cứu rất kỹ tên tuổi, trình độ của các ứng cử viên

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 12.

Một chiến sĩ của Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn bỏ phiếu

Bình Phước: Mang thùng phiếu đến chốt trực giáp Campuchia cho chiến sĩ biên phòng bầu cử

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 13.

Tổ bầu cử đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư mang thùng phiếu đến đường mòn lối mở nơi các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tiến hành bầu cử - Ảnh: V.Đ

Cùng gần 700.000 cử tri toàn tỉnh Bình Phước, cán bộ chiến sĩ tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đi bầu cử.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư là một trong 105 đơn vị bầu cử và 147 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện biên giới Lộc Ninh, giáp Campuchia. Đồn có 11 chốt trực gồm 8 chốt cố định và 3 chốt di động.

Do phải thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại các điểm chốt, đường mòn lối mở nên nhiều cán bộ, chiến sĩ không thể trực tiếp đến đồn tham gia bỏ phiếu. Do đó, một số chiến sĩ sau khi bỏ phiếu liền quay về nơi chốt trực thay thế nhóm đang trực về đồn bầu cử.

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 14.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng bỏ phiếu trên đường tuần tra - Ảnh: V.Đ

Đối với những chốt ở xa, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu phụ đến tận nơi, tạo điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ nơi đây thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Đến 9h sáng 23-5, 100% cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã hoàn thành việc bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước, tại kỳ bầu cử này, địa phương có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 590 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 4.622 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đưa thùng phiếu lên biên giới cho lực lượng chống dịch COVID-19 bầu cử - Ảnh 15.

Cụ bà Đoàn Thị Quý, 105 tuổi bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 1, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước - Ảnh: B.A

Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước Trường Sa Lớn lần đầu bầu cử cùng thời điểm với cả nước

TTO - Ông Lương Xuân Giáp - chủ tịch HĐND huyện Trường Sa (Khánh Hòa) - đang ở đảo Trường Sa Lớn cho biết sáng nay 23-5, đảo Trường Sa Lớn khai mạc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp lúc 7h.

BỬU ĐẤU - BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên