22/05/2021 21:51 GMT+7

Hơn 20.000 cử tri đảo Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Tối 22-5, ông Lê Hồng Lợi - phó bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Phú Quý, Bình Thuận - cho biết công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại đảo đã hoàn tất, sẵn sàng.

Hơn 20.000 cử tri đảo Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 1.

Đường Võ Văn Kiệt - đảo Phú Quý, Bình Thuận - rợp bóng cờ, biểu ngữ cho ngày bầu cử - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dọc những tuyến đường chính của đảo như 27-4, Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền… rợp bóng cờ hoa, biểu ngữ tuyên truyền cho ngày bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Quốc hội khóa XV.

Tại đảo Phú Quý có 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 20 đơn vị cấp xã, với 21 tổ bầu cử. Tổng số cử tri đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử trên đảo Phú Quý là trên 20.000 người.

Hơn 20.000 cử tri đảo Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 2.

Một điểm bỏ phiếu ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hơn 20.000 cử tri đảo Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 3.

Một điểm bỏ phiếu ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hơn 20.000 cử tri đảo Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 4.

Một điểm bỏ phiếu ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ông Lợi, các điểm bầu cử trên đảo sắp xếp lịch theo khung giờ cách nhau để cử tri bỏ phiếu đảm bảo giãn cách. Các khu vực này còn được phun khử khuẩn, trước và ngay sau ngày bầu cử. Tất cả cán bộ làm công tác ở các điểm bầu cử đều được lấy mẫu xét nghiệm.

Hơn 50% cử tri tại đảo hành nghề biển, đánh bắt xa bờ nên công tác tuyên truyền, niêm yết danh sách đã thực hiện từ sớm.

Hơn 20.000 cử tri đảo Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử - Ảnh 5.

Công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử ở đảo Phú Quý diễn ra từ lâu - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Lợi cho biết thêm các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo như cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội cũng được sắp xếp bầu cử sớm, theo khung giờ cách nhau. Những cử tri thuộc diện đặc biệt, vì nhiệm vụ không thể rời khỏi vị trí sẽ được tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi để bầu.

Huyện đảo Phú Quý cách đất liền khoảng 56 hải lý, có 3 xã, với dân số gần 30.000 người. Phần lớn người dân trên đảo làm nghề biển.

Kết thúc chuyến biển sớm để về bờ kịp bầu cử Kết thúc chuyến biển sớm để về bờ kịp bầu cử

TTO - Nhiều ngư dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã về bờ để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ở Trường Sa Lớn, công tác chuẩn bị cho bầu cử đã sẵn sàng.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên