05/05/2021 15:31 GMT+7

Đề xuất thuê trực thăng chở đề thi ra đảo Phú Quý

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Nếu phương án trên được phê duyệt, đây là lần đầu học sinh trên đảo Phú Quý được thi tại chỗ, không còn cảnh lên tàu vật vã vào đất liền như những năm trước.

Đề xuất thuê trực thăng chở đề thi ra đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Các thí sinh tại huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận trong lúc chuẩn bị hành trang lên tàu vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngày 5-5, ông Phan Đoàn Thái - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bình Thuận - cho biết đang chờ Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh xem xét phương án thuê trực thăng chở đề thi ra đảo Phú Quý.

Nếu phương án trên được duyệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Bình Thuận sẽ tăng thêm một điểm thi so với 26 điểm như năm trước. Đó là điểm thi tại đảo Phú Quý.

Song song với đề xuất như trên, địa phương còn có phương án đưa thí sinh vào đất liền dự thi như những năm trước.

Theo ông Thái, trường hợp chở đề thi ra đảo bằng tàu biển rất mạo hiểm. Chẳng hạn gần đến ngày thi mà thời tiết bất lợi, buộc phải cấm tàu thì chắc chắn kỳ thi THPT năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, nếu quyết định chọn phương án cho học sinh thi tại chỗ thì phải thuê trực thăng chở đề và bài thi ra vào.

Ông Thái cho biết thêm, địa phương đang đề xuất phương án thuê trực thăng của một công ty với giá 700 triệu đồng/2 lượt bay đi và về. Quá trình chở đề và bài thi bằng trực thăng sẽ có lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt.

Riêng cán bộ coi thi sẽ ra đảo bằng tàu biển, dự kiến khoảng 40 người.

Dự kiến cuối tháng 5, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh sẽ tổ chức họp để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, Bình Thuận có khoảng 11.000 thí sinh (chưa tính thí sinh tự do) tham gia. Trong đó, tại huyện đảo Phú Quý có khoảng 215 thí sinh.

Trước đây, mỗi khi gần đến ngày thi, thí sinh ở đảo Phú Quý phải đi tàu biển khoảng 56 hải lý vào đất liền. Nhiều thí sinh vừa mới bước lên tàu là vật vã say sóng.

Nhiều năm qua, huyện đảo Phú Quý là địa phương duy nhất còn lại trên cả nước phải đưa thí sinh vào đất liền dự thi.

Gần 200 thí sinh đảo Phú Quý vào đất liền dự thi trong nỗi lo dịch COVID-19 Gần 200 thí sinh đảo Phú Quý vào đất liền dự thi trong nỗi lo dịch COVID-19

TTO - Chiều 2-8, ông Phan Đoàn Thái - giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận - cho biết gần 200 thí sinh Trường THPT Ngô Quyền ở huyện đảo Phú Quý đã vào đến đất liền, chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên