31/12/2014 09:37 GMT+7

​Đưa thêm 19 người lang thang vào cơ sở xã hội

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Ngày 30-12, nhiều quận huyện tiếp tục công tác tập trung người ăn xin, không nơi cư trú và người lang thang.

Bà Lou Hàn Cánh, trưởng Phòng lao động - thương binh và xã hội Q.5 (TP.HCM), cho biết trong ngày 30-12, Q.5 đã triển khai việc này vào buổi trưa thay vì buổi tối để tránh người lang thang lẩn tránh, đồng thời kiểm tra cả người nghiện ma túy và người hành nghề mại dâm.

Theo thông tin từ Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, trong hai ngày 29 và 30-12, đã có thêm 19 người lang thang được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội. Tại Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức - nơi tiếp nhận người tâm thần lang thang, trong tuần qua mỗi ngày tiếp nhận 4-5 bệnh nhân.

Tính đến nay, số người tâm thần đang điều dưỡng tại trung tâm này khoảng 1.300 người. Trong đó có 200 trường hợp lang thang bệnh nặng, già yếu, cần nuôi dưỡng suốt đời; trên 800 trường hợp là người tâm thần có hộ khẩu TP nhưng gia đình khó khăn và trên 300 người là dân ở các tỉnh thành khác nhưng chưa có người thân đến đón về.

Cũng trong ngày 30-12, TP đưa thêm 31 trường hợp người sử dụng ma túy diện lang thang vào ba cơ sở xã hội để điều trị, cắt cơn và chờ lập hồ sơ. Tòa án cũng mở phiên họp xem xét thêm 31 trường hợp người nghiện để đưa vào cai nghiện bắt buộc. 

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên