08/02/2025 16:07 GMT+7

Đưa rùa, khỉ, trăn quý từ công viên về rừng tự nhiên

Nhiều khỉ đuôi lợn, rùa, nai, trăn gấm quý hiếm nuôi nhốt tại công viên Diên Hồng, TP Pleiku (Gia Lai) được bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Đưa rùa, khỉ, trăn quý từ công viên về rừng tự nhiên - Ảnh 1.

Bàn giao động vật quý hiếm từ công viên Diên Hồng cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - Ảnh: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Ngày 8-2, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao TP Pleiku (Gia Lai) cho hay đã bàn giao đợt 1 là 14 động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm tại công viên Diên Hồng cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Trong số này có 7 khỉ đuôi lợn, 1 rùa núi vàng và 3 rùa đất lớn, 1 trăn gấm cùng 2 con nai thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm.

Đây là những động vật vốn là tài sản công được nuôi nhốt phục vụ người dân tham quan tại công viên Diên Hồng, TP Pleiku, những năm qua.

Theo đơn vị này, việc bàn giao động vật nuôi nhốt tại công viên để thả về môi trường rừng tự nhiên là chủ trương của UBND TP Pleiku. Sau khi bàn giao đợt 1, đơn vị sẽ tiếp tục bàn giao đợt 2 là một số nai, khỉ còn lại.

Đưa rùa, khỉ, trăn quý từ công viên về rừng tự nhiên - Ảnh 2.

Một con khỉ đuôi lợn nuôi nhốt tại công viên Diên Hồng sắp có cuộc sống mới sau khi bàn giao - Ảnh: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, sau khi tiếp nhận, cơ quan này sẽ đưa về Trung tâm Cứu hộ - bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc. Khi các động vật ổn định sức khỏe, thích nghi dần sẽ thả về rừng tự nhiên theo quy định.

Ông Hồ Quốc Thịnh, cán bộ phòng quản lý bảo vệ rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, cho hay những động vật này vốn quen sống trong môi trường nuôi nhốt, do đó cần nhiều thời gian để huấn luyện lại các đặc tính tự nhiên trước khi thả vào rừng.

Đưa rùa, khỉ, trăn quý từ công viên về rừng tự nhiên - Ảnh 3.

Trăn gấm quý hiếm được nuôi nhốt lâu năm tại công viên Diên Hồng cũng được bàn giao để thả về rừng - Ảnh: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

"Khi sống trong môi trường nuôi nhốt lâu, động vật không phải lo tìm kiếm thức ăn, nơi trú ẩn hay cạnh tranh môi trường sống cùng các động vật khác. Nếu thả vào rừng ngay lập tức sẽ làm động vật có nguy cơ không thích nghi được với môi trường sống.

Do đó, phải có thời gian dài huấn luyện để khơi dậy tập tính, bản năng tự nhiên cho từng con vật trước khi thả về với rừng" - ông Thịnh cho hay.

Đưa rùa, khỉ, trăn quý từ công viên về rừng tự nhiên - Ảnh 4.Nuôi dưỡng động vật hoang dã rồi thả về môi trường tự nhiên

Rùa, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, voọc bạc Đông Dương, trăn, mèo rừng… là những loài động vật hoang dã được Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) cứu hộ, nuôi dưỡng, thả về với môi trường sống tự nhiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên