21/01/2022 12:09 GMT+7

Liên tiếp thả nhiều động vật hoang dã, quý hiếm ra môi trường

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Chỉ trong vòng 10 ngày, Vườn quốc gia Vũ Quang thả 11 động vật hoang dã, quý hiếm ra môi trường tự nhiên.

Liên tiếp thả nhiều động vật hoang dã, quý hiếm ra môi trường - Ảnh 1.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang phối hợp với ngành chức năng thả 8 con cầy về rừng - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 21-1, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết vừa phối hợp Hạt kiểm lâm Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tái thả 8 con cầy ra môi trường tự nhiên, gồm 1 cầy vòi mốc (tên khoa học là Paguma larvata) và 7 cầy vòi hương (tên khoa học là Paradoxurus hermaphroditus).

Các con cầy này được Hạt kiểm lâm Vũ Quang bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang chăm sóc sức khỏe trước khi thả.

Cầy vòi hương và cầy vòi mốc là những loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Liên tiếp thả nhiều động vật hoang dã, quý hiếm ra môi trường - Ảnh 2.

3 động vật quý hiếm được thả ra môi trường tự nhiên ngày 10-1 - Ảnh: LÊ MINH

Trước đó, ngày 10-1, Vườn quốc gia Vũ Quang tái thả 1 con culi nhỏ, 1 con khỉ đuôi lợn và 1 con khỉ vàng ra môi trường tự nhiên. Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus, nhóm IB) có trọng lượng 0,5kg, khỉ đuôi lợn (Macaca leonine, nhóm IIB) có trọng lượng 12kg và khỉ vàng (Macaca arctoides, nhóm IIB) có trọng lượng 3kg.

Các động vật hoang dã quý, hiếm này được người dân tự nguyện giao nộp cho Vườn quốc gia Vũ Quang trong năm 2021.

Thả động vật quý hiếm về rừng Phong Nha Thả động vật quý hiếm về rừng Phong Nha

TTO - Liên tục trong tháng 5-2018, 22 động vật hoang dã lần lượt được thả lại về rừng sau khi được cứu hộ và chăm sóc.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên