23/04/2023 10:49 GMT+7

Đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Sáng 23-4, TP.HCM lần đầu tiên tổ chức lễ hội đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận 3).

Đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 1.

Lễ hội đua ghe ngo nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày lễ 30-4, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4)

UBND quận 3 (đơn vị tổ chức) cho biết lễ hội đua ghe ngo có 9 đội tham dự tranh tài, gồm TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Bình Phước. Khu vực đua ghe ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

Video: Sôi nổi đua ghe ngo lần đầu tổ chức trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Tại vòng loại, các đội đua được chia thành 4 bảng. Sau đó, ban tổ chức chọn ra 4 đội vào bán kết. Kế đến, 2 đội tranh hạng nhất và 2 đội tranh hạng 3.

Tuy 7h30 cuộc đua mới chính thức bắt đầu nhưng từ rất sớm, khoảng 6h, dọc tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa (hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc), đã có hàng ngàn người dân tập trung chờ xem và cổ vũ.

Cô Trần Thị Ngát (giáo viên Trường mầm non 13, quận 3) cho biết hôm nay cô cùng với một số người thân, đồng nghiệp đến đây xem đua ghe ngo. "Lần đầu tiên tôi thấy trực tiếp lễ hội đua ghe ngo này, rất là dễ thương.

Các đội thi đều thể hiện khí thế hừng hực với mong muốn chiến thắng. Điều này làm cho những người cổ vũ như tôi cảm thấy rất vui và hồi hộp. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và lời chúc đến các đội thi tự tin, chiến thắng" - cô Ngát nói.

Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc - phó chủ tịch thường trực UBND quận 3 - cho biết lễ hội tổ chức nhằm chào mừng Ngày lễ 30-4 và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (ngày 19-4).

"Lễ hội này không những phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, tăng cường giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc mà còn quảng bá tiềm năng và lợi thế hình ảnh du lịch quận 3, là điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình cho bạn bè trong nước và quốc tế", bà Ngọc cho hay.

Đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 2.

Người dân đứng hai bên bờ cổ vũ nhiệt tình

Đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 3.

Đội chủ nhà quận 3 (áo màu vàng) tham gia phần thi đua ghe ngo

Đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 4.

Trọng tài cho đại diện hai đội thi đua ghe ngo bốc thăm

Đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 5.

Các đội thi đều thể hiện khí thế hừng hực

Đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 6.

Ghe đi qua dòng kênh uốn lượn

Đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh 7.

Kết quả chung cuộc, đội Kha Lang Mương đến từ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã giành chiến thắng. Đội Thôn Dôn, Rạch Giá, Kiên Giang về nhì

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại hai điểm là công viên văn hóa Đầm Sen và công viên nóc hầm Thủ Thiêm từ 21h đến 21h15 ngày 30-4.

Bên cạnh đó còn nhiều sự kiện khác như đua ghe ngo, lễ viếng Nghĩa trang TP, lễ dâng hương - dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, giải đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM...

Tổ chức lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ IITổ chức lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II

Lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25-11-2015.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên