08/11/2022 17:46 GMT+7

Hơn 6.000 vận động viên đua ghe ngo dậy sóng dòng Maspero

T. LŨY - K. TÂM
T. LŨY - K. TÂM

TTO - Không chỉ 45 đội nam mà còn có 10 đội nữ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang. Giải nhất nam nữ đều thuộc chủ nhà Sóc Trăng.

Hơn 6.000 vận động viên đua ghe ngo dậy sóng dòng Maspero - Ảnh 1.

Đội nữ đoạt giải nhất là chùa Prếk Chếk (Ô Chum) Sóc Trăng - Ảnh: T.LŨY

Ngày 8-11, trên dòng sông Maspero (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã diễn ra lễ tổng kết trao giải cho các đội tham dự Giải đua ghe ngo - lễ hội Oóc Om Bóc truyền thống Sóc Trăng - ĐBSCL lần thứ 5.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8. Đua ghe ngo là lễ hội văn hóa truyền thống hằng năm của đồng bào Khmer Nam Bộ, là một trong những sự kiện văn hóa lớn, thu hút rất đông người dân trong khu vực đến tham gia và cổ vũ.

Lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khmer Sóc Trăng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Giải đua ghe ngo đã khởi tranh trong hai ngày 7 và 8-11, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách đến theo dõi. Tham dự có 55 đội với hơn 6.000 vận động viên đăng ký tham gia; có 45 đội nam và 10 đội nữ. Trong đó có 14 đội đến từ các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, còn lại là các đội của chủ nhà Sóc Trăng.

Các đội sẽ tranh tài ở cự ly 1.200m đối với nam và 1.000m đối với nữ. Sau hai ngày đua tranh quyết liệt, kết quả có 4 đội đua ghe ngo nam và nữ được trao giải nhất, nhì, ba, tư. Giải nhất nam thuộc về đội chùa Wáth Pich (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng), với tiền thưởng 200 triệu đồng. Giải nhất nữ thuộc về đội chùa Ô Chum (thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng), tiền thưởng 150 triệu đồng.

Hơn 6.000 vận động viên đua ghe ngo dậy sóng dòng Maspero - Ảnh 2.

Đội nam đoạt giải nhất là chùa Wáth Pich cũng của Sóc Trăng - Ảnh: T.LŨY

Theo đánh giá của ban tổ chức, năm nay vận động viên các đội cả nam và nữ đã thể hiện tinh thần thi đấu hết mình, dốc sức tranh tài, cống hiến cho khán giả những pha gay cấn, đẹp mắt. Đặc biệt ở mùa giải năm nay, có các nữ vận động viên đã thể hiện sức dẻo dai và kỹ thuật thi đấu rất tốt, nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của người xem.

Nhiều hoạt động trong tuần Lễ hội Oóc Om Boc - Đua ghe ngo năm 2018 Nhiều hoạt động trong tuần Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo năm 2018

Từ ngày 16 đến 22-11, tại Sóc Trăng sẽ diễn ra tuần lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo truyền thống tỉnh Sóc Trăng năm 2018.

T. LŨY - K. TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên