07/11/2014 16:13 GMT+7

Trên 600.000 lượt người xem hội đua ghe ngo

K.NAM
K.NAM

TTO - Sáng 7-11 bên bờ sông Cái Lớn (thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua ghe ngo truyền thống, mừng lễ Ok Om Bok.

Các đội ghe trước giờ xuất phát - Ảnh: K.Nam

Đây là hoạt động tâm điểm trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2014. 

Năm nay, có tổng cộng 25 đội ghe ngo đến từ 25 ngôi chùa Khmer Nam Tông trong toàn tỉnh. Trong đó có 19 đội đua ghe ngo nam tham gia ở cự ly 1.200m, 6 đội đua ghe ngo nữ ở cự ly 600m.

Ngoài hoạt động chính là đua ghe ngo, ngày hội còn có nhiều hoạt động khác như Liên hoan âm nhạc dân tộc Khmer, biểu diễn đờn ca tài tử, thi giàn thủy lục đẹp, hội chợ thương mại, chợ ẩm thực miền quê, biểu diễn xiếc mô tô bay…

Các đội ranh tài sôi nổi, hào hứng - Ảnh: K.Nam

Trong văn hóa của đồng bào Khmer, lễ Ok Om Bok là lễ cúng trăng diễn ra vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hằng năm, nhằm tạ ơn Thần Mặt trăng - vị thần cai quản thời tiết - đã cho con người mùa màng tốt tươi.

Còn hoạt động đua ghe ngo được cho là nghi thức dựa theo truyền thuyết nhằm tiễn đưa thần nước về với biển cả sau mùa gieo trồng.

Hàng chục ngàn người dân tập trung hai bên bờ sông Cái Lớn xem và cổ vũ cho các đội đua ghe ngo - Ảnh: K.Nam

Đây cũng được cho là nghi thức tôn giáo tưởng nhớ rằng Thần rắn Nagar xưa biến thành khúc gỗ để đưa Phật qua sông.

Điệu múa “mùa hoa nở” được các cô gái Khmer biểu diễn giữa 2 vòng đua đầu tiên - Ảnh: K.Nam

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2014 sẽ kết thúc vào ngày 8-11.

Ước tính, ngày hội năm nay đón tổng cộng trên 600.000 lượt đồng bào tham dự.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên