23/05/2024 16:33 GMT+7

Đưa 21 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam về nước

21 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia đã được đưa về nước và an táng tại tỉnh Gia Lai ngày 23-5.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch - chính ủy Quân khu V và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đưa hài cốt liệt sĩ về đất mẹ - Ảnh: H.Q.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch - chính ủy Quân khu V và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đưa hài cốt liệt sĩ về đất mẹ - Ảnh: H.Q.

Ngày 23-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam từ Campuchia được đưa về nước.

Dự lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ có lãnh đạo các tỉnh: Gia Lai (Việt Nam), Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Campuchia).

Ngoài ra còn có Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 (Việt Nam); Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Trong mùa khô 2023-2024, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, Đội K52 (Đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam) đã phối hợp với Ban chuyên trách 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Campuchia) tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 21 hài cốt liệt sĩ.

Những năm qua, được sự quan tâm của hai Chính phủ, sự phối hợp giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân 3 tỉnh của Campuchia cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia), cán bộ, chiến sĩ Đội K52 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước 1.489 hài cốt liệt sĩ.

Đại biểu cơ quan quân sự Campuchia tại lễ truy điệu các liệt sĩ - Ảnh: H.Q.

Đại biểu cơ quan quân sự Campuchia tại lễ truy điệu các liệt sĩ - Ảnh: H.Q.

Thay mặt ban chuyên trách 3 tỉnh nước bạn, bà Keo Sa Vuoen - phó trưởng ban - cho biết chiến tranh đã lùi xa, song nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

“21 hài cốt liệt sĩ là minh chứng lịch sử, là sự nhắc nhở đối với mỗi người dân Campuchia về giai đoạn lịch sử đen tối của đất nước dưới sự cai trị của chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot. Từ đó, giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển được như ngày hôm nay”, bà Keo Sa Vuoen phát biểu.

Truy điệu và cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt NamTruy điệu và cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

TTO - Sáng 24-7, UBND tỉnh An Giang và tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ truy điệu và cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên