03/05/2016 08:57 GMT+7

Biển đảo, miệt vườn tấp nập khách, chưa thấy ai than chặt chém

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ

TTO - Trong ba ngày lễ, tại một số tỉnh ven biển cũng như vùng sông nước Tây Nam có rất đông du khách nghỉ ngơi, tham quan. Lượng người đến các địa điểm du lịch đều tăng cao so với các năm trước.

Một gia đình người Tunisia chụp hình kỷ niệm tại khu du lịch cồn Thới Sơn (Mỹ Tho, Tiền Giang) - Ảnh: Th.Tú
Một gia đình người Tunisia chụp hình kỷ niệm tại khu du lịch cồn Thới Sơn (Mỹ Tho, Tiền Giang) - Ảnh: Th.Tú

 

Dù du khách đông nhưng cho tới nay cơ bản là an toàn, tình trạng “chặt chém” cũng được các địa phương quan tâm ngăn chặn từ đầu.

Tấp nập thăm đảo

Tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong ngày hôm qua có hàng ngàn du khách tấp nập đổ về các khu du lịch như Vinpearl Land, bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên, bãi biển đường Trần Phú... Lưu lượng xe cộ đông khiến một số tuyến đường lớn như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Biệt Thự... rơi vào cảnh tắc nghẽn cục bộ.

Ở bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên, do lượng du khách đổ về quá đông nên ban quản lý phải phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn và điều tiết các phương tiện đưa đón du khách. Giữa trưa, hàng trăm du khách vẫn còn chờ tàu để đi tham quan các đảo.

Ông Trương Công Quy - phó trưởng ban quản lý bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên - cho biết ba ngày nghỉ lễ vừa qua có gần 19.000 lượt khách đến bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên tham quan các đảo.

“Lượng khách năm nay ước tăng 20-30%, ban quản lý bến tàu phải phối hợp với lực lượng CSGT đường thủy kiểm tra, nhắc nhở các chủ tàu thuyền đưa đón đảm bảo an toàn cho du khách” - ông Quy nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Ngô Khắc Thinh - phó Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang - cho biết trong suốt mấy ngày nghỉ lễ, cán bộ của phòng liên tục kiểm tra, tuần tra tình hình an ninh trật tự, môi trường, đồng thời phân luồng giao thông trên các tuyến đường của thành phố.

Tính đến thời điểm này, Phòng quản lý đô thị thành phố đã lập biên bản 17-18 trường hợp, chủ yếu là buôn bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo ông Luyện Mạnh Cường - giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa, dịp lễ này trung tâm công khai hai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ du khách bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Nga và Trung.

“Đến nay, chúng tôi chưa thấy du khách phản ảnh, bức xúc về giá cả chặt chém ngày lễ” - ông Cường nói.

Tương tự, mấy ngày qua, do thời tiết nóng bức nên các tour lặn ngắm san hô ở các đảo phía nam Phú Quốc (Kiên Giang) thu hút rất đông du khách. Riêng hòn Mây Rút - một trong những đảo xa nhất của quần đảo An Thới - luôn trong cảnh quá tải.

Sáng sớm 2-5, hàng trăm du khách có mặt tại cảng An Thới để chuẩn bị xuống du thuyền bắt đầu hành trình khám phá thế giới san hô ở những bãi rạn phía nam đảo. Nhiều du khách đi du lịch tự túc theo nhóm nhỏ tìm cách ghép đoàn nhưng vẫn không có du thuyền nào còn trống chỗ.

Nếu như trước đây, lịch trình lặn ngắm san hô thường di chuyển quanh các đảo như Hòn Dừa, Hòn Dăm, Hòn Rỏi... thì nay du khách yêu cầu đi đến cả những hòn xa hơn như Móng Tay, Dăm Ngang... Đặc biệt có nhiều đoàn khách đề nghị đổi lịch trình để đến khám phá hòn Mây Rút.

Đông khách đến miệt vườn, sông nước

Sáng 2-5, chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) tiếp tục đón hàng ngàn lượt khách trong ngày nghỉ lễ thứ ba. Khách chủ yếu thuê ghe thuyền để đi tham quan cảnh mua bán của bà con thương hồ.

Anh Trung Dung, một du khách từ TP.HCM, cho biết cảm thấy “ngộp” bởi lượng du khách quá đông, nhiều hơn cả thương hồ đang mua bán trên sông.

Theo anh Dung, đi tham quan chợ nổi là muốn hiểu về văn hóa và sự mưu sinh của người dân miền sông nước, nhưng trong những ngày lễ thì mong muốn này không trọn vẹn, bởi quá nhiều du khách chen nhau trên một khúc sông vài trăm mét.

Một du khách khác từ Hà Nội cũng cho biết do lượng khách quá đông, chị liên hệ tàu du lịch nhưng họ chỉ nhận chạy dưới 1 giờ để còn chạy chuyến khác.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ, trong ngày 1-5 có 26.000 lượt khách, trong đó chợ nổi Cái Răng chỉ mở cửa từ 4g30 - 6g30 sáng, đón khoảng 4.000 lượt khách, hơn cả Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (3.000 lượt), làng du lịch Mỹ Khánh (2.000 lượt), biển Cần Thơ (2.000 lượt)...

Hiện các khách sạn lớn 4-5 sao như Mường Thanh, Victoria các phòng hạng sang đều được đặt kín, chỉ còn phòng thường. Tại các khách sạn 3-4 sao như Iris, West, Fortuneland, TTC... hầu hết các phòng đều được đặt kín từ trước. Dự đoán công suất phòng các cơ sở lưu trú bình quân trong các ngày nghỉ lễ đạt 90% trở lên.

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch cũng cho biết nhằm ngăn chặn tình hình “hét giá”, cơ quan này phân công cán bộ trực tại các bến tàu từ 5g - 7g sáng các ngày lễ để kịp thời xử lý những tình huống phản ảnh của du khách. Trong hai ngày qua chưa có du khách yêu cầu can thiệp.

Liên tiếp ba ngày qua, lượng khách du lịch trong và ngoài nước cũng đổ về khu sinh thái miệt vườn ở cồn Thới Sơn (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) với số lượng tăng đột biến. Sáng 2-5, nhiều tàu du lịch phải liên tục quay đầu chở khách nhưng vẫn xảy ra tình trạng du khách phải chờ lâu tại khu vực bến tàu du lịch trên đường 30-4 (TP Mỹ Tho).

Anh Nguyễn Minh Tư, một tài công chuyên chở khách du lịch từ bến tàu ra các cồn giữa sông Tiền, cho biết: “Bình thường, ngày nào đông khách thì chỉ chở 2 chuyến là nhiều. Nhưng trong mấy ngày lễ, mới đầu giờ chiều mà phải quay tua 3 chuyến rồi”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Minh - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tiền Giang, trong ngày 30-4 và 1-5, lượng khách đến Tiền Giang tăng gấp đôi so với những ngày cuối tuần. Trong đó, khách chủ yếu tham quan các khu du lịch sinh thái miệt vườn tại cồn Thới Sơn.

Nếu những ngày cuối tuần lượng khách đến tham quan cồn Thới Sơn đạt khoảng 2.000 khách/ngày thì những ngày lễ vừa qua tăng lên 4.000 - 5.000 khách/ngày.

Trong khi đó, lượng khách tại cồn Phụng (tỉnh Bến Tre) cũng đông nghẹt. Ước tính mỗi ngày có hàng ngàn lượt người ghé cồn Phụng để tham quan, thưởng thức đờn ca tài tử, ăn trái cây.

Theo ông Lê Hoàng Long, giám đốc trung tâm du lịch và giáo dục môi trường Vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp), từ ngày 30-4 đến 2-5 có hơn 6.000 lượt khách đến tham quan và tham gia các tour trải nghiệm độc đáo.

Lượng khách năm nay tăng gần gấp đôi so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Sở dĩ lượng khách tăng đột biến là do các tuyến đường giao thông đến Vườn quốc gia Tràm Chim thuận lợi hơn trước. Năm nay vườn quốc gia cũng tăng cường công tác quảng bá và mở thêm các tour dịch vụ, trò chơi mới hấp dẫn như: tham quan bảo tàng trứng chim và cá nước ngọt, thưởng thức sản vật đồng quê tại khu ẩm thực hay tham quan bằng ôtô điện, thuyền năng lượng mặt trời thân thiện và bảo vệ môi trường.

Ở các địa điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng ghi nhận lượng du khách tăng mạnh. Tại làng hoa Sa Đéc, sáng 2-5 có hàng trăm du khách từ khắp các tỉnh đổ về chiêm ngưỡng và mua sắm nhiều chậu hoa kiểng, cây cảnh.

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên