06/02/2022 14:57 GMT+7

Du lịch miền Tây 'bội thu' khi khách du xuân tăng 'đột biến'

BỬU ĐẤU - CHÍ CÔNG - THÁI LŨY
BỬU ĐẤU - CHÍ CÔNG - THÁI LŨY

TTO - Ngành du lịch các tỉnh An Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ đã “bội thu” khi lượng khách đổ về tham quan, thưởng ngoạn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại các khu, điểm du lịch tăng “đột biến” sau nhiều tháng vắng khách do dịch COVID-19.

Du lịch miền Tây bội thu khi khách du xuân tăng đột biến - Ảnh 1.

Du khách tham quan, cúng viếng đông đúc tại chùa Phật Lớn ở đỉnh núi Cấm, huyện Tịnh Biên, An Giang vào mùng 2 Tết - Ảnh: BỬU ĐẤU

Khách chơi Tết tăng "đột biến"

Ngày 6-2 (mùng 6 Tết), ông Nguyễn Chí Thanh - phó giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho hay Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảo Phú Quốc đón hơn 60 chuyến bay/ngày, đến mùng 6 Tết giảm xuống còn khoảng 55 chuyến bay/ngày. Dịp Tết này, Kiên Giang đón hơn 82.000 lượt khách đến chơi Tết. Riêng đảo ngọc Phú Quốc đón hơn 66.990 lượt khách đến nghỉ dưỡng (khách quốc tế đạt gần 3.000 lượt), doanh thu hơn 125 tỉ đồng.

Ông Trần Quốc Vượng - tổng giám đốc khách sạn Sài Gòn Phú Quốc Resort & Spa, phường Dương Đông, TP Phú Quốc - cho biết Tết này khách du lịch nườm nượp đến Phú Quốc vui chơi. Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, khách sạn của ông đạt trên 80%. Đặc biệt 3 ngày Tết, đạt 100% khách đặt phòng. Khách đi du lịch tự túc đặt phòng nhưng chỗ ông không còn phòng để phục vụ. 

"Tết này là cái Tết vui, Tết ý nghĩa không chỉ đối với người dân, khách du lịch mà còn các cơ sở dịch vụ, lưu trú ở TP Phú Quốc. Chúng tôi cũng hy vọng những ngày lễ sắp tới du khách đến với Phú Quốc vui chơi nhiều hơn nữa để ngành du lịch địa phương ngày càng khả quan hơn", ông Vượng nói.

Du lịch miền Tây bội thu khi khách du xuân tăng đột biến - Ảnh 2.

3 ngày Tết (mùng 2 đến mùng 4 Tết) du khách đến Phú Quốc vui chơi, nghỉ dưỡng - Ảnh: CTV

Tại Cần Thơ, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ cho biết số khách tham quan, du lịch tại TP Cần Thơ đạt trên 178.140 lượt, tăng 10,3% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Trong đó, các cơ sở lưu trú phục vụ 24.840 lượt khách nội địa, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước khoảng 40,6 tỉ đồng, tăng 19,5%.

Nhiều điểm tham quan, du lịch được trang trí, cải tạo cảnh quan mới để phục vụ khách tham quan, du lịch trong dịp Tết. Nhiều điểm du lịch thu hút khách dịp này như vườn hoa xuân Nhâm Dần - Cần Thơ 2022, phố Ông Lang, khu du lịch Phi Yến, khu du lịch Ông Đề, khu du lịch Mỹ Khánh, Căn nhà màu tím, Cồn Sơn, Tam Giác Mạch Farm, vườn quýt hồng Bình Thủy…

Du lịch miền Tây bội thu khi khách du xuân tăng đột biến - Ảnh 3.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam có lượng khách đến tham quan, cúng viếng nhiều nhất tỉnh An Giang trong dịp Tết vừa qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tăng nhiều nhất dịp Tết phải kể đến tỉnh An Giang, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, An Giang đón trên 316.000 lượt khách, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu từ vé tham quan và kinh doanh dịch vụ mua sắm, ăn uống tại các địa điểm tham quan ước đạt 20 tỉ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. 

Số lượng lớn du khách tham quan tại một số khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như khu du lịch Núi Sam (63.000 lượt), khu du lịch Núi Cấm (42.000 lượt), điểm du lịch Đồi Tức Dụp (27.000 lượt), điểm du lịch rừng tràm Trà Sư (15.000 lượt), điểm tham quan Hồ Ông Thoại (35.000 lượt), các điểm tham quan cụm hồ Tri Tôn (33.000 lượt)…

"Ngành du lịch năm nay phát triển tốt vào đầu năm nên ai ai cũng vui. Chúng tôi vừa mong muốn du lịch trở lại bình thường phát triển mạnh vừa muốn dịch bệnh ổn định, nên đây là vấn đề khó khăn đối với ngành du lịch. Hy vọng từ nay đến cuối năm sẽ đông đúc như hiện nay", ông Nguyễn Khánh Hiệp - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch An Giang - nói.

Kiểm tra việc tăng giá "bất thường"

Thanh tra Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ ghi nhận các cơ sở phục vụ du lịch có niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Các cơ sở phục vụ lưu trú đều hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, khai báo y tế đầy đủ.

Tuy lượng du khách đổ về tham quan, du lịch khá đông nhưng tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của thành phố này vẫn được đảm bảo. Chưa ghi nhận phản ánh của du khách về tình trạng "chặt chém", tăng giá bất thường hay tranh giành hoặc nài ép khách du lịch.

Còn tại An Giang, trước phản ánh đối với một số điểm du lịch tăng giá vé bất thường dịp Tết, ông Hiệp khẳng định: "Sau Tết, chúng tôi sẽ làm việc lại với lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch An Giang trong việc tăng giá vé bất thường tại khu du lịch Đồi Tức Dụp và khu du lịch điện năng lượng mặt trời An Hảo".

An Giang: Khu du lịch tăng giá vé gấp đôi dịp Tết vì thấy An Giang: Khu du lịch tăng giá vé gấp đôi dịp Tết vì thấy 'hút khách'?

TTO - Trong 5 ngày nghỉ Tết, khu du lịch điện năng lượng mặt trời An Hảo liên tục tăng giá vé từ 50.000 đồng lên 70.000 đồng rồi 100.000 đồng khiến du khách bức xúc. Bên quản lý khu du lịch giải thích ra sao?

BỬU ĐẤU - CHÍ CÔNG - THÁI LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên