
Du lịch Huế đang bị "rò rỉ giá trị" khi thiếu vắng nhiều điểm vui chơi về đêm, điểm nghỉ dưỡng... Trong ảnh, du khách đến check-in tại lăng vua Tự Đức - Ảnh: NHẬT LINH
Ngày 11-6, Sở Xây dựng TP Huế cùng Viện Nghiên cứu phát triển TP Huế chủ trì hội thảo "Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế".
Tại hội thảo, ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng Phòng Quản lý du lịch thuộc Sở Du lịch TP Huế, cho biết du lịch Huế có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch xanh, bền vững theo xu thế toàn cầu khi có đến 8 di sản được UNESCO công nhận.
Thời gian vừa qua Huế đã trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước chọn dừng chân nhờ chiến lược giới thiệu, quảng bá gắn với hình ảnh một vùng đất xanh - sạch - sáng, con người thân thiện.
Những đợt lễ nghỉ dài ngày vừa qua, lượng khách đặt phòng tại Huế tăng vọt. Nhiều ngày lễ các khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở Huế gần như "cháy" phòng.
Tuy nhiên theo ông Minh, dù đạt được nhiều thành quả như vậy nhưng du lịch Huế đang gặp phải nhiều vấn đề, trong số đó có việc "rò rỉ giá trị".
Ông giải thích rằng dù Huế có nhiều điểm đến di tích, có bãi cỏ xanh dọc sông Hương, nhiều điểm check-in chụp ảnh nhưng nhìn vào thực tế lượng khách đến Huế phần lớn chỉ "đến rồi đi, chi tiêu thấp", thời gian lưu trú ngắn.
Du lịch Huế đang có sự cạnh tranh rất lớn với các điểm đến ở Đà Nẵng, Hội An hay nhiều địa phương lân cận khác. Kinh tế đêm ở Huế đang còn yếu, các hoạt động văn hóa - giải trí đặc sắc sau 20h đêm còn thiếu.
Để tạo được sự hấp dẫn với du khách đến Huế, kéo dài thời gian lưu trú, ông Minh cho biết Sở Du lịch đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng trải nghiệm của khách tham quan, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng bá du lịch.
Ông đề xuất việc xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch xanh gắn liền với công nghệ hiện đại như show áo dài thực cảnh gắn với trình diễn 3D Mapping biểu diễn về đêm trong Đại Nội Huế, xây dựng bảo tàng ẩm thực Huế trên không gian mạng bằng ứng dụng VR…
Cũng tại hội thảo, đại diện Grab Việt Nam đã chia sẻ kết quả bước đầu sau hơn một năm hợp tác cùng TP Huế trong thúc đẩy chuyển đổi số.
Theo đó doanh nghiệp đã mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số tại Huế, từ vận chuyển hành khách, giao nhận hàng hóa đến đặt món ăn và mua sắm trực tuyến. Dữ liệu nội bộ của Grab cho thấy số lượng đối tác tài xế hoạt động tại Huế trong năm 2025 tăng hơn 50% so với năm trước. Số chuyến xe trung bình của mỗi tài xế cũng tăng 9%.
Đáng chú ý, thông qua chương trình Grab Chị Em, số lượng nữ tài xế tham gia nền tảng tại Huế tăng 2,2 lần trong năm 2025. Thu nhập trung bình của nhóm tài xế nữ được cho là cao hơn khoảng 20% so với mức bình quân chung.

Grab xích lô - một loại hình giao thông độc đáo ở TP Huế - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Một trong những dấu ấn của chương trình hợp tác là việc triển khai dịch vụ Grab xích lô. Huế là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm mô hình này từ tháng 8-2025.
Việc đưa xích lô lên nền tảng số không chỉ tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình đặt xe mà còn góp phần bảo tồn loại hình vận chuyển mang tính đặc trưng của cố đô. Đến nay, toàn bộ tài xế xích lô tham gia chương trình vẫn tiếp tục hoạt động trên nền tảng.
Theo ông Mã Tuấn Trọng - Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, những kết quả bước đầu tại Huế sẽ là cơ sở để đơn vị nghiên cứu nhân rộng mô hình hợp tác tương tự tại các địa phương khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận