06/10/2020 08:09 GMT+7

Du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ghi nhận tại một số khu điểm du lịch ở Đà Nẵng và Quảng Nam, lượng khách đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại - Ảnh 1.

Du khách trở lại khu du lịch Bà Nà Hills, Đà Nẵng khá đông ngày 5-10 - Ảnh: T.L.

Trước đó, ngày 4-10 Đà Nẵng đã đón đoàn khách đầu tiên gồm 55 người tới từ Hà Nội. Anh Hồ Nguyễn Tấn Linh, hướng dẫn viên Công ty du lịch Hùng Long Thành - hãng lữ hành phục vụ đoàn khách trên, cho biết đã đưa đoàn tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, khu du lịch Bà Nà Hills và phố cổ Hội An. Hầu hết du khách đánh giá rất tốt về môi trường du lịch Đà Nẵng và các sản phẩm được trải nghiệm trong lần trở lại này. 

Theo anh Linh, tại các điểm du lịch dịp cuối tuần du khách đã dần trở lại, các khu điểm du lịch cũng mở lại nhiều dịch vụ vui chơi giải trí.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Tấn Thanh Tùng, phó tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Nam (Vitours), cho biết hiện tại đơn vị này đã ghi nhận sự gia tăng số lượng đặt dịch vụ của các nhóm khách lẻ gồm gia đình và cặp đôi, trong đó nhóm khách này chủ yếu quan tâm đặt mua các gói combo vé máy bay kèm dịch vụ vận chuyển và lưu trú. Đối với khách đoàn dù số lượng đặt tour còn ít nhưng cũng đã có dấu hiệu khả quan trở lại. 

Theo ông Tùng, thời điểm cuối năm 2020 ngành du lịch Đà Nẵng hướng tới thu hút các đoàn khách hội nghị, hội thảo kết hợp sự kiện của các doanh nghiệp và cơ quan.

Theo ông Cao Trí Dũng - chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, hiện hầu hết doanh nghiệp du lịch đang rất tích cực đăng ký các gói dịch vụ ưu đãi cho chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng lần 2 sắp tới. Ngành du lịch đã ghi nhận những dấu hiệu phục hồi khả quan. Trong đó, lượng khách tại thị trường tại chỗ là Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh miền Trung tăng trưởng nhanh. Đối với thị trường Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh khác khách cũng bắt đầu đặt tour trở lại.

Hội An: đồng quê khách chen chân, phố thị vắng

Hàng loạt nhà hàng, khu lưu trú lớn tại Hội An đã tái khởi động kinh doanh. Tuy nhiên lượng khách tới Hội An hai tuần qua chưa nhiều.

Ông Trần Thái Do, chủ khu lưu trú Silk Sence Hội An Resort, cho biết rất khó khăn và tốn kém để doanh nghiệp của ông mở cửa trở lại lần thứ hai nhưng nhiều ngày nay chỉ có một ít khách đi lẻ, khách đi đoàn chưa có. Ông Nguyễn Thành Sang - chủ Palm Garden Resort Hội An - cũng cho biết hàng trăm phòng cùng nhân viên ở khu lưu trú này đang trong cảnh ngóng đợi khách.

Tại các khối nhà hàng, hoạt động nghệ thuật ngoài trời ở Hội An cũng vắng vẻ. Tại thánh địa Mỹ Sơn, dù đã mở cửa nhiều tuần nay nhưng mỗi ngày khách tới tham quan chỉ vài chục người. Trung tâm phố cổ Hội An chỉ đông vào dịp cuối tuần.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, tổng thư ký Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho hay nghịch lý đang xảy ra là các khu lưu trú đắt tiền, sang trọng cùng phố cổ lung linh chịu ảm đạm trong khi ở vùng đồng quê, nhiều nhà hàng, địa điểm "check in" lại chật nêm người. Một trong số này là quán cà phê Lò Gạch Cũ nằm ở cánh đồng lúa ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) hay các quán cà phê nằm ven đồng lúa ở Cẩm Châu (Hội An), khách muốn vào ngồi phải xếp hàng.

THÁI BÁ DŨNG

Đoàn khách du lịch đầu tiên trở lại Đà Nẵng được nâng phòng 3 sao lên 4 sao Đoàn khách du lịch đầu tiên trở lại Đà Nẵng được nâng phòng 3 sao lên 4 sao

TTO - Sáng 4-10, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đầu tiên trở lại thành phố này sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 2.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên